Mặc dù trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty niêm yết vào những tháng đầu năm nay đều đạt và vượt kế hoạch.
Một quan chức của công ty chứng khoán đã phải lên tiếng: đối với nước ngoài, khi chứng khoán lên giá thì người ta bán ra, còn xuống giá thì họ mua vào; ở Việt Nam thì ngược lại. Sự bất bình thường này đã khiến Ủy ban Chứng khoán buộc phải đưa ra khuyến cáo để cân bằng và bình ổn thị trường.
Rõ ràng là cổ phiếu trên TTCK Việt Nam liên tục giảm giá trong gần 2 tháng qua đã khiến cho không ít nhà đầu tư trong nước lỗ nặng vì mua lúc giá cao và bán lúc giá thấp. Ngược lại các nhà đầu tư nước ngoài đang âm thầm tung tiền ra mua vào lúc giá cổ phiếu xuống thấp nhất.
Lượng cổ phiếu giao dịch thành công của các nhà đầu tư nước ngoài thường tăng theo tỷ lệ nghịch với chỉ số VN-Index và họ đã làm đúng theo quy luật thị trường là mua vào lúc giá giảm và bán ra khi giá tăng.
Tại sàn chứng khoán TP HCM, vào lúc thị trường đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua chỉ số VN-Index 482,31 điểm, giảm nhẹ 1,01 điểm so với ngày hôm trước với tổng giá trị giao dịch đạt 163,3 tỷ đồng.
Trong phiên giao dịch này, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua tổng cộng 1.223.080 cổ phiếu qua giao dịch khớp lệnh, chiếm khoảng 37,6% tổng giao dịch và chỉ thấp hơn một chút so với mức kỷ lục đạt được kể từ đầu năm nay trong phiên giao dịch trước đó là 1.346.370 cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu mua qua khớp lệnh của các nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 66 tỷ đồng, chiếm trên 40% tổng giá trị giao dịch cổ phiếu khớp lệnh trên thị trường.
Trước đây, số lượng nhà đầu tư nước ngoài tham gia TTCK Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu hết là những nhà đầu tư nhỏ, thì nay các nhà đầu tư nước ngoài tầm lớn đang bắt đầu mở rộng các hoạt động tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính của họ tại Việt Nam.
Mới đây, báo chí trong và ngoài nước đều loan tin tổ chức đầu tư Merrill Lynch của Mỹ đã nhận mã số giao dịch chứng khoán trên TTCK Việt Nam hồi tuần rồi. Trước đó, tập đoàn Citigroup đã có mã số giao dịch và đang đẩy mạnh tiếp thị TTCK của Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài. Cùng với Citigroup là JPMorgan cũng đang tiến vào thị trường này.
Giới quan sát cho rằng nhà đầu tư nước ngoài đang nhanh chân hơn vào TTCK Việt Nam là để giữ chỗ trong một sân chơi hứa hẹn nhiều lợi nhuận.
Tuy nhiên, dù các nhà đầu tư nước ngoài tham gia mạnh mẽ hơn vào TTCK Việt Nam nhưng vẫn chưa sử dụng hết khả năng về tài chính và năng lực của mình. Họ có vẻ còn lo ngại sự phát triển TTCK Việt Nam ẩn chứa rủi ro, nhất là tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn ra rất chậm…
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)