Theo nhận định của giới ngân hàng, năm 2006 được đánh giá là năm bản lề của cảnh cửa hội nhập, khi mà ngay trong năm 2007, các ngân hàng nước ngoài 100% vốn bắt đầu được thành lập.
Tính chất bản lề này buộc các ngân hàng trong nước phải tích cực giải quyết một trong những hạn chế lớn nhất của mình là nợ xấu.
Trong số hơn 40 ngân hàng thương mại, có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng: Năm 2006 là năm có ý nghĩa nhất đối với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), năm của giấc mơ hồi sinh.
Ngày 3/10, Thủ tướng Chính phủ có văn bản đồng ý kết thúc quá trình chấn chỉnh Eximbank, sau 6 năm đối mặt với những khoản nợ xấu khổng lồ. 6 năm trước đó, số nợ quá hạn tại ngân hàng này lên đến 1.170 tỷ đồng, chiếm tới 62% tổng dư nợ.
Tỷ lệ trên thực sự nhẹ nhõm vào cuối năm 2005, khi Eximbank công bố số nợ xấu chỉ hơn khoảng 3%. Và chỉ mới đây thôi, con số đó đã giảm một cách ấn tượng: chỉ còn khoảng 1,25%. Eximbank đã thực sự hồi sinh.
Chuyển động về chất
Đã có một thời, nợ xấu được xem là một vấn đề “kiêng kỵ” trong các thông tin về hoạt động ngân hàng. Nay, mọi chuyện đã khác.
Ông Hoàng Huy Hà, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), nói: "Hội nhập lớn đã gần kề, lộ trình cổ phần hóa được đẩy nhanh nên dù muốn hay không các ngân hàng đều phải minh bạch hơn về nợ xấu; phải đặt ra để giải quyết. Hành trang nợ xấu càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì con thuyền trên dòng hội nhập càng thuận chèo bấy nhiêu".
Chuyển động về chất trong xử lý nợ xấu các ngân hàng thương mại được đặt mốc “sơ khai” vào những năm 1999-2000, khi Ngân hàng Nhà nước quyết định cho phép các ngân hàng được trích dự phòng các khoản nợ rủi ro.
Còn theo ông Hà, “đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt nam, hệ thống các tổ chức tín dụng được phép trích lập “Quỹ dự phòng rủi ro” để xử lý các rủi ro. Tôi cho rằng đây là cuộc cách mạng lớn”.
Mốc chuyển động về chất thứ hai được gắn với Quyết định 493 của Ngân hàng Nhà nước, ban hành ngày 22/4/2005, về phân loại nợ và trích dự phòng rủi ro. Các ngân hàng thương mại đang thực hiện theo quyết định này, đang tiền gần hơn với chuẩn mực quốc tế như định hướng chính của Quyết định 493.
Mốc chuyển động về chất thứ ba gắn với BIDV, một ngân hàng thường bị nhắc đến với mức nợ xấu ở tốp đầu. Hẳn có sự ngạc nhiên khi BIDV lại gắn với một mốc chuyển động tích cực trong quá trình nợ xấu các ngân hàng thương mại hiện nay. Đó là theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước mới đây.
Ông Hà cho rằng đây là một thay đổi về chất, chuyển từ phân loại nợ từ định tính sang định lượng và tiến gần hơn theo chuẩn mực quốc tế. Và đáng chú ý là BIDV được chọn là ngân hàng đầu tiên và duy nhất hiện nay thí điểm sự thay đổi về chất này.
(Theo VnEconomy)