Tắm trắng chỉ có tác dụng làm sáng da nhất thời. |
Dù không công khai nhưng rất nhiều bác sĩ ngoại khoa có chuyên môn giỏi đã tham gia các dịch vụ làm đẹp bởi lẽ khách hàng cần họ
Có thể đo nhu cầu thị trường qua sự phát triển của mạng lưới dịch vụ cung ứng. So với 3 năm trước, số lượng các thẩm mỹ viện (TMV) được cấp giấy phép đã tăng gấp đôi, tại TP HCM đã có khoảng 9 bệnh viện chuyên giải phẫu thẩm mỹ (GPTM) hoặc có chuyên khoa GPTM. Đó là chưa kể đến trên 1.000 cơ sở được quận huyện cấp giấy phép với các dịch vụ về làm đẹp: cắt uốn tóc, trang điểm cô dâu, săn sóc da thẩm mỹ mà đến tiệm nào người tiêu dùng cũng có thể tìm thấy các dịch vụ xăm môi, mắt, xoá nám.
Về phía các bác sĩ, dù không công khai nhưng rất nhiều bác sĩ ngoại khoa có chuyên môn giỏi đã tham gia các dịch vụ này bởi lẽ khách hàng cần họ và họ cũng có khả năng làm giải phẫu thẩm mỹ.
Dịch vụ cũng ngày càng đa dạng. Muốn có mái tóc đen dài óng ả, hàng mi cong vút với ánh mắt mơ màng hay nụ cười quyến rũ chỉ cần từ 300.000 đến 1 triệu đồng. Từng sợi lông mi, từng sợi tóc nhân tạo theo đúng màu khách hàng cần sẽ được nối ghép vào da bằng loại keo đặc biệt của Hàn Quốc hoặc keo Nhật với độ bền 2-3 tháng.
Sang trọng hơn, từ các cô gái tuổi trăng rằm đến các quý bà, quý ông có thể phô diễn nụ cười đúng nghĩa "châu ngọc" bằng cách gắn đá quý vào răng. Cứ gắn 1 viên kim cương hạt tấm, là tốn khoảng 200.000 đồng; gắn một viên có kích cỡ tính theo "li" tốn một vài nghìn đô.
Chuộng mốt "khoe body" có thể cẩn đá quý hay kim cương quanh rốn để mặc áo lửng quần lưng xệ trông hấp dẫn hơn.
Để khỏi mất thời gian nhổ, cạo hay xử lý… lông nách, các cô nàng thích mặc áo hở có thể dùng laser triệt lông vĩnh viễn. Thậm chí có thể xử lý chuyện hôi nách bằng các loại mỹ phẩm khử trùng kết hợp máy xung điện đưa thuốc thấm vào bề mặt da.
Để loại bỏ những vết thâm, nám, sẹo nay đã có các loại máy siêu mài mòn kỹ thuật số, giúp chỉnh làn da bằng phẳng và mịn màng.
Đối phó với các cơ bị xệ, mắt sụp mí, da bị nhão, khuôn mặt chảy xuống còn có kỹ thuật nâng cơ không cần phẫu thuật. Bác sĩ chuyên khoa chỉ cần luồn loại chỉ nâng cơ đặc biệt vào dưới lớp da, khéo léo may và kéo, nâng các cơ trở lại vị trí cũ là tạo nên diện mạo mới, thon gọn hơn cho khách hàng.
Ước mơ về sắc đẹp của mọi người là không có giới hạn, vì thế dịch vụ làm đẹp đã và đang phát triển liên tục.
Tiêu chuẩn để được cấp phép hành nghề của TMV là bác sĩ phải được đào tạo chuyên ngành phẫu thuật tạo hình và chỉ được phép làm tiểu phẫu ở vùng mặt. Những thủ thuật khác như phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ bụng, bơm ngực cấy mỡ đều không được phép. Thế nhưng bất chấp các quy định, có cơ sở thẩm mỹ đã quảng cáo công khai việc hút mỡ bụng, độn ngực, độn mông công khai trên báo.
Đến các TMV, tiệm uốn tóc trên những đường lớn như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Cư Trinh mọi người có thể thấy các tờ bướm, quảng cáo về hút mỡ bụng được công khai. Thậm chí “sửa từng chi tiết trên khuôn mặt và trong cơ thể đẹp tự nhiên, quý phái, gợi cảm, người ngoài nhìn không thể biết”.
Điển hình hơn nữa, là quảng cáo "hút mỡ bụng, eo, mông, đùi với kỹ thuật hiện đại kết hợp siêu âm tan mỡ. Cấy mỡ vào các vết nhăn, lõm ở mặt, lưng bàn tay và các khuyết điểm trên cơ thể. Làm ngực kém phát triển thành no tròn, hoặc thu nhỏ ngực phát triển quá lớn...". Kèm theo chữ là hình ảnh trước và sau khi hút mỡ với vòng eo thon gọn. Những kiểu tiếp thị chiếm 1/2 trang báo như thế vẫn tiếp diễn chứng tỏ các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tồn tại và phát triển không có sự ngăn cấm nào của cơ quan quản lý nhà nước.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)