![]() |
Cấp cứu người bị thương sau một vụ nổ. |
Các vụ nổ trên xảy ra tại các khu chợ buôn bán sầm uất và trên xe buýt ở trung tâm thành phố, vào thời điểm có hàng chục nghìn người đi mua sắm chuẩn bị cho lễ Diwali - lễ hội ánh sáng cổ truyền của người theo đạo Hindu bắt đầu vào tuần này.
Chính quyền New Delhi kêu gọi người dân không nên ra đường và yêu cầu đóng cửa tất cả các khu chợ trong thành phố. Cảnh sát có vũ trang đã được triển khai bên ngoài các tòa nhà quan trọng và tại những khu công cộng lớn của thành phố. Cảnh sát cũng bắt đầu mở chiến dịch lục soát và đã bắt giữ 22 nghi can để thẩm vấn.
Thủ tướng Ấn Độ M.Singh đã họp khẩn với một số cố vấn an ninh hàng đầu để tìm hướng giải quyết. Trước đó, trong tuyên bố ngắn trên đài truyền hình, Thủ tướng Singh đã lên án các vụ nổ là hành động của những kẻ khủng bố và cam kết sẽ chống khủng bố bằng mọi giá.
Một tổ chức chưa từng được biết đến tự xưng là Inquilab (cách mạng) đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra 3 vụ nổ trên. Phát ngôn viên của Inqilabi tên là A.Gaznavi gọi điện thoại đến các nhà báo tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những vụ tấn công tương tự cho đến khi nào Ấn Độ rút hết quân ra khỏi vùng Kashmir và ngưng các hoạt động tàn bạo của họ tại đây".
Theo một số kênh truyền hình địa phương thì Inqilabi là một chi nhánh của tổ chức các phần tử Hồi giáo ủng hộ Pakistan, có tên gọi là Lashkar-e-Taiba, vốn luôn tìm cách giành độc lập cho vùng Kashmir. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết tổ chức này không hề tồn tại. Riêng nguồn tin từ Đội An ninh quốc gia cho hay, đây là vụ nổ bom và chất nổ có thể đã được giấu trong nồi nấu áp suất cài tại khu chợ để kích nổ các bình chứa gas ở các cửa hàng. Cùng ngày, cảnh sát tìm thấy một thiết bị hẹn giờ trong vụ nổ xe buýt ở khu công nghiệp Okhla. Chiếc xe buýt này đã tránh được thiệt hại nặng nề khi tài xế phát hiện và ném thiết bị trên khỏi xe khi nó nổ.
Trong khi đó, cộng đồng thế giới cùng lên án kịch liệt các vụ nổ ở New Delhi. Bộ Ngoại giao Pakistan gọi đây là hành động tội ác của chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi chính phủ nước láng giềng sớm đưa thủ phạm ra xét xử. Tổng thư ký LHQ Annan trong một tuyên bố đưa ra hồi cuối tuần qua đã nhận định đây là hành động khủng bố mà thế giới cần phải chống lại. Mỹ cho rằng các vụ nổ đã nhắc lại điều đau buồn rằng bọn khủng bố không biết đâu là ranh giới. Tại Bangladesh, Ngoại trưởng M.Khan đã gọi đây là hành động tàn ác và ra lệnh tăng cường an ninh bên trong và ngoài thủ đô Dhaka.
(Theo Thanh Niên)