![]() |
Người tiêu dùng đang xem hàng tại cửa hàng trưng bày của Sony. |
Anh Nguyễn Phi Dũng, nhân viên quảng cáo Công ty Thiên Minh (quận 10, TP HCM), cũng cho biết: “Không ít người tiêu dùng đang chờ đợi giá hàng điện tử sẽ giảm vào đầu năm 2006”.
Theo các trung tâm mua sắm ở TP HCM như Nguyễn Kim, Thiên Hòa, Sony (mới mở trên đường Hai Bà Trưng), Thái Bình Dương..., những ngày qua doanh số tăng 35-40%. “Sức mua tăng do giá bán một số chủng loại, đặc biệt là hàng điện tử cao cấp, giảm giá 20-40%”, ông Phan Linh Phương, phó giám đốc phụ trách marketing Trung tâm mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim, nói.
Chạy đua với thời điểm AFTA cận kề (khi thuế nhập khẩu chỉ còn 0-5%), vào trung tuần tháng mười hai, hàng loạt chương trình giảm giá đến 25% giá trị đã được các nhà sản xuất như Sony, Sanyo, Toshiba và LG... kết hợp với một số trung tâm điện máy lớn thực hiện. Dù lượng hàng tiêu thụ không như mong đợi của các nhà sản xuất, nhưng “vớt được cái nào hay cái đó vì chắc chắn thời điểm đầu năm sau giá cả sẽ khó lòng tốt như hiện tại”, một nhà kinh doanh lâu năm trong ngành nhận định. Các nhà nhập khẩu cũng phải theo cơn lốc giảm giá.
Đầu năm 2006, thuế nhập khẩu hàng điện tử gia dụng chỉ còn 0-5% thay vì 15-30% (tùy loại) như hiện nay. Ví dụ, một tivi LCD 15 inch nhập từ Singapore về VN cộng thuế có giá khoảng 11,9 triệu đồng/cái, thì vào đầu năm 2006 chỉ còn trên 10,6 triệu đồng/cái. Tương tự, tivi LCD Panasonic 42 inch nhập từ Singapore đang bán 70 triệu, thì đầu năm sau chỉ còn khoảng 63 triệu đồng... Trong khi đó hàng sản xuất trong nước đã giảm giá từ đầu năm đến nay. Chẳng hạn, một tivi 21 inch màn hình phẳng lúc trước giá 3 triệu đồng, hiện chỉ còn 2,79 triệu đồng.
Ông Bùi Thành Châu, giám đốc Công ty TNHH Châu Electronics (TP HCM), doanh nghiệp (DN) chuyên nhập khẩu tivi màn hình tinh thể lỏng (LCD) BenQ, cho biết đã giảm giá bán LCD 37 inch từ 52 triệu đồng xuống còn 39,9 triệu đồng, loại 32 inch giảm từ 32 triệu xuống còn 26 triệu.
Không ít DN đã chuyển kế hoạch nhập hàng sang đầu năm sau để hưởng thuế suất mới. Các trung tâm kinh doanh điện máy nhận định giá sẽ giảm thêm 10-30% trong thời gian tới, đặc biệt là với các mặt hàng mà VN chưa sản xuất được.
“Giá hàng điện máy sẽ mềm hơn, nhưng rẻ bao nhiêu thì chưa ai đưa ra con số chính xác vì còn tùy thuộc mặt bằng giá của thị trường. Đó là bài toán hóc búa cho các nhà sản xuất khi đối mặt với hàng nhập khẩu nguyên chiếc đã được hạ thuế xuống còn 0-5%”, ông B., người có nhiều năm phụ trách kinh doanh hàng điện máy ở TP HCM, nhận xét.
Theo giới kinh doanh, hai chủng loại hàng có khả năng “gây sốc” sẽ có mặt ở thị trường VN khi lộ trình giảm thuế được áp dụng: thứ nhất là hàng điện tử như tivi, đầu DVD, dàn âm thanh, loa...; thứ hai là... “hàng trắng”: tủ lạnh, máy điều hòa, máy giặt, lò vi ba... Nguồn sản xuất các chủng loại “hàng trắng” phần lớn tập trung ở Thái Lan; hàng điện tử là Malaysia, Indonesia vì số đông các “đại gia” có thương hiệu nổi tiếng đều có nhà máy sản xuất ở đây.
Có thêm hàng ngoại, sức ép giảm giá càng đè nặng lên nhà sản xuất trong nước, kể cả những DN có thương hiệu lớn. Các DN buộc phải điều chỉnh giá phù hợp với mặt bằng giá mới. Sức ép càng lớn hơn khi thị trường được bổ sung những sản phẩm trong nước chưa có. Trong lúc các nhà sản xuất “lên ruột” thì các nhà nhập khẩu đang chuẩn bị cho mùa làm ăn trên sân AFTA. Giới kinh doanh đang nôn nao trước tin sẽ có ít nhất 5-7 trung tâm điện máy lớn được khai trương vào đầu năm sau.
Giới trong ngành còn kháo nhau ngay cả thời hạn đầu tư của một liên doanh sẽ hết hiệu lực vào đầu năm 2006, cũng như việc chuyển đổi chức năng hoạt động từ sản xuất sang thương mại của một “đại gia” khác cũng không nằm ngoài kế hoạch “chờ đón AFTA”. Hàng rào bảo hộ cho hàng điện máy gần như không còn nữa. Cơ hội được mua hàng với giá hợp lý đang rộng mở cho người tiêu dùng.
Hàng điện tử Trung Quốc ở Móng Cái cũng giảm giá
Ở phía cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), các mặt hàng điện tử - điện máy do TQ sản xuất giá có giảm chút ít do cuối năm mức tiêu thụ mạnh, người mua nhiều. Các mặt hàng tiêu thụ mạnh gồm có bếp từ và các loại đầu đĩa VCD, DVD. Đặc biệt các loại quạt sưởi ấm do TQ sản xuất tiêu thụ khá mạnh vì mùa đông năm nay dự báo sẽ rét hơn năm trước. Quạt sưởi TQ bán tại Hạ Long giá 350.000 đồng/chiếc, trong khi quạt Hàn Quốc bán với giá 550.000 đồng/chiếc. Chỉ có mặt hàng tivi do TQ sản xuất là giảm mỗi chiếc 70.000-150.000 đồng so với trước. Một số chủ cửa hàng cho hay giá hàng TQ giảm hay tăng tùy vào hoạt động chống buôn lậu của các cơ quan chức năng. |
(Theo Tuổi Trẻ)