![]() |
Văn Quyến đã nhanh chóng hòa nhập trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu. Ảnh: Kỳ Lân. |
Ở SLNA, cầu thủ trước đây được kỳ vọng nhất chính là Như Thuật chứ chưa hẳn là Văn Quyến. Chính lối đá hào hoa và mang đậm tính kỹ thuật với những đường chuyền như dọn cỗ cho đồng đội đã trở thành thương hiệu của Thuật. Tuy nhiên, anh rất ngại va chạm, hay chấn thương và trông khá trắng trẻo nên Như Thuật được các fan đặt cho biệt danh "công tử bột". Ngoài ra Thuật còn có một nick nữa do các cầu thủ đặt là Thuật "Rối".
Cũng thành danh từ giải U16 châu Á năm 2000, Văn Quyến đã khiến hàng triệu trái tim người Việt Nam xao xuyến khi ghi bàn thắng hạ gục U16 Trung Quốc. Ở giải đó, Việt Nam đứng thứ 4 và Văn Quyến được bình chọn là Cầu thủ hay nhất giải. Là tiền đạo số 1 SLNA nhưng Quyến có chiều cao khá hạn chế, ngoại hình lại trông rất mũm mĩm, nên anh được bạn bè gọi là Quyến "Béo".
Đến HLV Nguyễn Văn Thịnh cũng có biệt danh là Thịnh 'Đen'. Ở SLNA không chỉ riêng ông Thịnh là có tên đi kèm ấy, trung vệ Quang Tình cũng được gọi là Tình "Đen” hay Tuấn "Kanu" .
![]() |
Khánh 'Khỉ' trong một pha tranh bóng. Ảnh: Kỳ Lân. |
Hậu vệ Cao Xuân Thắng được gọi là Thắng "Đầu Bò" bởi các fans SLNA thường chê anh bởi lối đá rất tối và tư duy chiến thuật kém. Thế mạnh của Thắng chỉ là thể lực sung mãn và tinh thần thi đấu máu lửa. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, anh đã thật sự "chín" khi là cầu thủ không thể thay thế ở SLNA, có vẻ biệt danh này không còn phù hợp với anh nữa.
Lại có cầu thủ được đặt gắn nick theo tên các con vật, như Trọng Hoàng là Hoàng "Bò", bởi tiền vệ 20 tuổi này có khả năng bứt tốc độ nhanh như gió. Trước đây, có người gọi anh là Hoàng "Trâu" nhưng nick này đã được đàn anh Ngô Quang Trường "đăng ký bản quyền" . Hiện tại, Trường "Trâu" làm HLV đội trẻ SLNA .
Ngược với Quyến "Béo", tiền Đạo Nguyễn Ngọc Anh lại được ví như "Cò" , vì tiền đạo mà trông vóc dáng Ngọc Anh khá mảnh mai lại trắng trẻo, cổ anh nếu để ý kỹ luôn hướng lên trên hệt như con cò, từ đó biệt danh Anh "Cò" ra đời .
Tiền vệ Trương Đắc Khánh được gọi là Khánh "Khỉ" , nick name này được đồng đội "nhìn mặt mà bắt hình dong" đặt cho Đắc Khánh.
Thanh Tùng