
Ông Trần Quốc Tuấn - ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF khóa 9.
Ít ngày trước khi Đại hội LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa 9 (2002-2026) diễn ra, danh sách ứng viên cho các vị trí được chốt lại. Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF. Ông Tuấn sinh năm 1971, từng làm Phó chủ tịch VFF các khóa 7 (2014-2018) và khóa 8 (2018-2022). Đầu năm nay, ông được bầu làm Quyền Chủ tịch VFF sau khi ông Lê Khánh Hải nghỉ hưu. Ông Trần Quốc Tuấn được đánh giá cao về năng lực chuyên môn, có nhiều đóng góp giúp bóng đá Việt Nam phát triển và gặt hái thành công những năm qua. Hiện ông còn đảm nhiệm vai trò Trưởng ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông là "điểm nóng" của Đại hội VFF khóa 9, khi ban đầu có tới 4 ứng viên tranh cử. Hiện ông Nguyễn Quốc Hội (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội T&T, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF) và bà Nguyễn Thị Hoàng Phương (Phó Tổng giám đốc VTVcab) đã rút lui. Cuộc cạnh tranh vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF còn lại hai ứng viên gồm ông Cao Văn Chóng và Nguyễn Xuân Vũ. Ông Chóng chính là Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF khóa 8, còn ông Vũ hiện là Chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng.

Ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF khóa 8.
Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn là cuộc cạnh tranh giữa hai ông Trần Anh Tú và Dương nghiệp khôi. Ông Tú hiện là chủ tịch HĐQT Công ty VPF trong khi ông Khôi từng là Phó tổng thư ký VFF, Trưởng ban tổ chức V-League.
Chức danh Phó chủ tịch tài chính VFF hiện còn hai ứng viên là ông Nguyễn Trung Kiên và Lê Văn Thành. Ông Kiên là Tổng giám đốc Next Media còn ông Thành là Phó Chủ tịch tài chính VFF khóa 8.
Đại hội VFF khóa 9 sẽ diễn ra vào ngày 6/11 tại Hà Nội. Nhiệm kỳ vừa qua được đánh giá là rất thành công với bóng đá Việt Nam.