Anh Phạm Chính Thắng (32 tuổi, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai) mắc Covid-19 ngày 23/12/2021 do tiếp xúc với vợ là F0. Thời điểm dương tính, anh không bị ho, sốt hay đau họng. Sau một tuần tự cách ly tại nhà, anh nhận kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên sáu ngày trở lại đây, anh liên tục thấy đau đầu, mất ngủ. Anh đi khám bác sĩ và được kết luận bị triệu chứng hậu Covid-19.
"May mắn chỉ là triệu chứng nhẹ, tôi được kê đơn thuốc cho điều trị tại nhà", anh Thắng cho biết.
Bà Trịnh Hồng Lan, (56 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) cho biết bản thân có tiền sử huyết áp dao động, hôm 29/12/2021 bà phát hiện dương tính với Covid-19, tự sử dụng thuốc theo triệu chứng tại nhà. Sau một tuần, bà test lại và có kết quả âm tính.
Bảy ngày sau đó, bà bị đắng miệng, không ăn được, choáng váng, đi không vững; chỉ số SpO2 của bà là 85%, ý thức chậm. Bà Lan được người nhà đưa vào Bệnh viện Hữu Nghị cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bà mắc hội chứng hậu Covid-19, điển hình là tình trạng xơ phổi lan tỏa.
PGS TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng Khoa y tế công cộng, ĐH Y Dược TP HCM, cho biết số không giống như một số loại hội chứng hậu bệnh lý khác có xu hướng chỉ xảy ra ở những người bị bệnh nặng, hậu Covid -19 có thể xảy ra với bất kỳ ai đã mắc.
"Ngay cả khi bị bệnh nhẹ, hoặc trong thời gian mắc bệnh không có triệu chứng vẫn có thể bị hậu Covid-19", ông Dũng nói và cho biết các triệu chứng hậu Covid-19 thường gặp phải bao gồm:
Bệnh nhân có thể bị sốt nhẹ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, khớp, rụng tóc, xơ phổi, tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực, rối loạn nội tiết, huyết học bị huyết khối... Có trường hợp xuất hiện rối loạn tiêu hóa (ăn không ngon miệng, chán ăn, đau dạ dày, tiêu chảy...), rối loạn vị giác hoặc khứu giác, phát ban...
Các triệu chứng về tâm thần kinh như rối loạn tâm lý, giảm sự tập trung, lo âu, trầm cảm, bồn chồn, rối loạn giấc ngủ, mau quên, không tập trung, cũng biểu hiện ở nhiều bệnh nhân sau Covid-19.
Một số người bệnh xuất hiện tình trạng não sương mù, nhận thức kém, đọc chậm, giảm trí nhớ ngắn hạn, thay đổi tâm trạng.
Theo ông Dũng, ở các bệnh nhân có bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, viên phổi mạn tính, triệu chứng hậu Covid-19 khiến bệnh nền trở nên nặng hơn.
PGS TS Đỗ Văn Dũng cho hay di chứng hậu Covid-19 có thể diễn biến trên tất cả cơ quan như thần kinh, hô hấp, tim mạch. Những triệu chứng nặng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, dễ gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.
"Các triệu chứng hậu Covid-19 có thể kéo dài từ 4 đến 5 tuần, giảm dần theo thời gian. Nếu bệnh nhân thấy cơ thể mệt mỏi, các triệu chứng không giảm hoặc xuất hiện triệu chứng mới kéo dài, thì nên đến bệnh viện thăm khám để đảm bảo sức khỏe", ông Dũng nói.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), cho biết không chỉ người lớn, trẻ em cũng có nguy cơ mắc di chứng hậu Covid-19, tuy nhiên rất ít.
"Trẻ nhỏ không nhiều có triệu chứng hậu Covid-19 như người lớn, một số em bị ho kéo dài không dứt sau khi khỏi bệnh", bác sĩ Khanh khuyến cáo phụ huynh cần quan sát, theo dõi sức khỏe của con. Nếu triệu chứng ho không hết sau từ 7 đến 10 ngày, kèm theo sốt, bố mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời, chẩn đoán bệnh và điều trị.
Theo bác sĩ Khanh, sau khỏi Covid-19, người bệnh phải tiếp tục theo dõi và nâng cao sức khỏe bằng một số biện pháp như: Tập thở (hít vào, thở ra chậm, hít sâu dần dần và thở ra nhẹ nhàng không vội vã và nhịp độ tăng lên từng ngày); tập thể dục (đi bộ chậm, tập dưỡng sinh) để cơ thể dần hồi phục. Chế độ dinh dưỡng cũng cần được quan tâm, kết hợp đa dạng thực phẩm trong khẩu phần ăn của người bệnh.
Đông Vũ