Một người đàn ông than phiền anh ta luôn bị vợ đối xử như đối xử với con. Kể ra, anh ta cũng có nhiều nét giống trẻ con thật. Thấy bọn trẻ đá bóng ở cửa cũng nhảy ra đá mấy quả, buổi tối có thể ngồi chơi game với con hàng tiếng đồng hồ. Còn nhiều trò nữa khiến cho lắm lúc vợ anh nhìn chồng mà ngao ngán: "Người như thế thì bao giờ mới "trưởng thành" được".
Thừa mẹ, thiếu vợ
Thế mà trước đây họ từng là một đôi bạn vui nhộn biết bao. Chị cười đến chảy nước mắt vì những trò quấy tếu của anh. Bây giờ tất cả đã thay đổi, anh luôn cảm thấy sợ vợ, gần giống như hồi bé sợ mẹ. Rồi dần dần, anh ta quen đi, răm rắp nghe lời vợ như nghe lời mẹ.
Thật ra, cần phân biệt tình vợ chồng với tình mẫu tử. Phụ nữ có bản năng làm mẹ do trời phú. Từ thuở bé thơ họ đã thích chơi búp bê, khi lấy chồng, họ coi chồng như con búp bê to xác. Họ biết đâu rằng làm thế may lắm anh ta sẽ chỉ có được lòng biết ơn. Vậy người vợ nên thế nào? Hãy nhớ rằng anh ta là một con người đã trưởng thành và phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Nếu trước khi đi tắm, anh ta hỏi bạn: "Cái quần đùi của anh đâu ấy nhỉ?", bạn hãy trả lời: "Anh thử tìm xem, chắc là ở đâu đấy!". Cứ thế, anh ta sẽ tìm được và dần dần không coi bạn là mẹ nữa.
Vợ không phải là bạn đời
Đối nghịch với các bà vợ thích làm mẹ là những người có khuynh hướng coi chồng là người quá tài giỏi, mình chẳng thể nào tranh cãi, bàn bạc được gì với anh ấy. Chính bởi người vợ ấy tự ti, coi việc gì chồng cũng giỏi, cũng sâu sắc hơn mình nên chỉ cần nghe theo, do đó khi có điều gì phải suy tính thiệt hơn, chồng đành phải bàn soạn với người ngoài. Nếu bạn tự tước bỏ vai trò bạn đời của mình thì đừng ngạc nhiên nếu anh ta đi tìm bạn gái để chia sẻ. Và ai biết được những sự thân tình như thế có thể đi đến đâu?
Không ít chị nhận thấy chồng làm việc vất vả để có tiền nuôi gia đình, vì thế để đáp lại, chị mặc anh được vui chơi thoải mái theo cách mà anh thích. Hầu như hai ngày nghỉ cuối tuần không bao giờ chồng ở nhà, anh có cả tá bạn bè để giải trí cùng.
Thời mở cửa có quá nhiều trò vui chơi giải trí mà muốn chơi phải tập chứ không phải ai cũng chơi ngay được, như khiêu vũ chẳng hạn. Nhưng nhiều bà vợ lúc nào cũng bận nên giá chồng có rủ đi thì cũng không tham gia được. Thôi tốt nhất là xin mời các ông cứ tự do, miễn sao thoải mái, khỏe mạnh là được. Thành thử họ đã vô tình để các ông chồng ấy cô đơn và nếu lại gặp một phụ nữ cô đơn nữa là thành một đôi rất đẹp.
Điều tra ở Pháp cho thấy, cách sử dụng thời gian nhàn rỗi của vợ chồng không giống nhau là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến đổ vỡ gia đình.
Phương pháp chữa cô đơn
Khi mới lấy nhau, vợ chồng thường là đôi bạn tâm tình, có nhiều sở thích giống nhau, nếu không họ đã chẳng lấy nhau. Nhưng rồi hai người cứ tách nhau ra dần dần. Đến một ngày, họ cảm thấy mình trở thành lạc lõng ngay trong gia đình mình. Có người đàn ông tâm sự, nhiều lúc trong lòng có điều muốn chia sẻ mà không biết nói với ai. Nói với con, con không hiểu. Nói với bố mẹ cũng không được. Chẳng lẽ đêm khuya còn mở cửa ra đường tìm bạn, đành ôm cái máy điện thoại trò chuyện với người ở xa.
Có người nổi hứng làm được bài thơ rất muốn được ai đó thưởng thức để xem người ta đánh gia thơ mình như thế nào, anh ta khoe với vợ là bài thơ hay lắm, ngày mai anh sẽ gửi đang báo. Thấy vợ chẳng nói gì, anh ta sốt sắng: "Để anh đọc em nghe" và hắng giọng đọc, thỉnh thoáng ngừng lại xem vợ phản ứng thế nào. Thấy nàng như đang thả hồn vào một cõi xa xăm ra chiều suy nghĩ lắm. Lát sau, nàng quay lại nhìn thẳng vào mắt chồng. Ngờ đâu người vợ bất ngờ hỏi: "Anh có biết giá một mét đất khu nhà mình hiện nay là bao nhiêu không?". Người chồng buông tiếng thở dài. Dư âm vần thơ vang vọng trong đầu người đàn ông có vợ mà vẫn cô đơn.
Trong cuộc sống gia đình, việc bát đĩa xô là chuyện khó tránh. Hãy tìm cách để các cuộc tranh cãi đó thật sự là gia vị của cuộc sống lứa đôi chứ không phải là chất xúc tác của sự chia ly. Xin mách bạn những kỹ năng hóa giải sự giận dữ của người bạn đời:
- Chỉ nói về những chuyện đang khúc mắc, không nên khơi lại những xích mích cũ.
- Không nên tranh cãi nơi công cộng, càng không nên cãi cọ trước mặt con cái.
- Đừng bỏ đi lúc chồng (hoặc vợ) bạn đang bày tỏ ý kiến.
- Không ám chỉ chuyện ly hôn.
- Chấm dứt tranh cãi càng sớm càng tốt.
(Theo Thời Trang Trẻ)