|
Karina Titova rạng rỡ trong đêm đăng quang. |
|
Ngoài vẻ duyên dáng, xinh đẹp, Karina còn được ban giám khám đánh giá cao bởi 'tài năng và sự sáng tạo'. Hoa hậu sinh viên 2010 cao 1m82, nặng 55 kg với số đo ba vòng 85 60 94. |
|
Để có thể tham dự vào vòng chung kết, Karina và các ứng viên khác phải làm bài kiểm tra sớm. Hiện, Karina đang là sinh viên năm thứ ba. |
|
Màn trình diễn của nữ sinh này gây được ấn tượng tốt với giám khảo và khán giả. |
|
Nhà sinh thái học tương lai nhận được vương miện cùng một chuyến đi cho hai người tới Ai Cập và quyền được lựa chọn bất kỳ một chiếc váy dạ hội nào từ một trong số các nhà tài trợ cuộc thi. |
|
Á hậu 1 là Yulia Kapriyelova, sinh viên Học viện Y học I.M. Sechenov Moscow. |
|
Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về nữ sinh của Đại học nghiên cứu Tâm lý và Xã hội Moscow, Olga Volkova. |
|
Người đẹo Daria Antsiferova đến từ Đại học Kinh tế, Thống kê và Thông tin Quốc gia Moscow. |
|
Giải do khán giả bình chọn được trao cho Lolita Tanaji, sinh viên Đại học Kỹ thuật Quốc gia Bauman Moscow. |
|
Bên cạnh vương miện và danh hiệu đạt dược, Karina và các người đẹp khác phải thực hiện các trách nhiệm xã hội. |
|
Ban giám khảo cuộc thi gồm 60 thành viên trong đó có 47 người là nam. |
|
Oleg Belyayev, một thành viên ban giám khảo cho biết: "Đây là những phụ nữ điển hình. Chúng tôi không đề ra bất cứ những yêu cầu đặc biệt nào và ai cũng có thể tham dự. Cuộc thi đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, chú ý của mọi người". |
Bình Minh