Công chúa Catharina-Amalia của Hà Lan
Công chúa Catharina-Amalia. Ảnh: Patrick van Katwijk
Catharina-Amalia sinh ngày 7/12/2003, là người thừa kế ngai vàng Hà Lan và là con gái cả trong ba người con của Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima.
Có một điều đặc biệt trong chế độ quân chủ ở Hà Lan là phần lớn đều do phụ nữ lãnh đạo. Từ năm 1890 đến 2013, liên tiếp có ba nữ hoàng trị vì trước khi Willem-Alexander lên ngôi. Vì vậy, về mặt lịch sử, Catharina-Amalia đang tiếp nối truyền thống gia đình.
Không giống như cha mẹ mình, những người từng vấp chỉ trích vì một số sai lầm đáng tiếc (bao gồm cả việc đi nghỉ ở Hy Lạp trong thời gian phong tỏa vì Covid), Catharina-Amalia dường như rất nhạy bén với tình hình đất nước. Cô từng từ chối quyền được hưởng trợ cấp hoàng gia hàng năm khi tròn 18 tuổi, do thời điểm đó, cô vẫn đang là sinh viên theo học ngành chính trị, tâm lý, luật và kinh tế tại Đại học Amsterdam, không phải là thành viên đang làm việc cho hoàng gia. Ngoài ra, cô nhận thấy khoản trợ cấp này là không phù hợp trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
Giống như Thái tử William, Công chúa Catharina-Amalia cũng muốn có trải nghiệm đại học bình thường. Cô từng sống trong ký túc xá chung với các sinh viên khác cho đến khi bị đe dọa bắt cóc bởi một băng nhóm tội phạm. Cô từng theo học trường tiểu học công lập, thậm chí làm việc tại một quầy bar bãi biển ở The Hague trong kỳ nghỉ hè.
Như nhiều người thuộc thế hệ Gen Z, Công chúa Catharina-Amalia cũng thẳng thắn chia sẻ về sức khỏe tinh thần, thừa nhận đôi khi cô có gặp chuyên gia tâm lý. Ngoài ra, dù không bình luận trực tiếp, cô từng là tâm điểm của một dự luật mới cho phép các thành viên hoàng gia LGBTQIA+ có thể kết hôn với bất kỳ ai họ chọn mà không mất quyền thừa kế ngai vàng.
Giữa bối cảnh mức độ yêu quý đối với các thành viên hoàng gia Hà Lan đang giảm dần những năm gần đây, Công chúa Catharina-Amalia được kỳ vọng sẽ là gương mặt mới mẻ cho chế độ quân chủ nước này.
Công chúa Elisabeth của Bỉ
Công chúa Elsabeth. Ảnh: AP
Sinh ngày 25/10/2004, Công chúa Elisabeth là con gái đầu của Vua Albert II và Hoàng hậu Paola. Cô có hai em trai là Hoàng tử Gabriel vf Hoàng tử Emmanuel. Elisabeth lớn lên tại Brussels trước khi theo học tại trường UWC Atlantic College ở xứ Wales, nước Anh.
Một thập kỷ trước khi cô chào đời, luật thừa kế theo nguyên tắc trưởng nam đã được sửa đổi, cho phép người thừa kế nữ lên ngai vàng, vì thế Elisabeth sẽ là vị quân chủ đầu tiên được hưởng lợi. Nếu không có sự thay đổi này, em trai cô - Hoàng tử Gabriel - sẽ là người kế vị.
Sau khi hoàn tất việc học phổ thông, Công chúa Elisabeth đã trải qua một năm huấn luyện quân sự tại Học viện Quân sự Hoàng gia Brussels, theo bước của những người thừa kế ngai vàng trước đó. Sau đó, cô tiếp tục học tại Lincoln College, Đại học Oxford, nơi cô tham gia đội chèo thuyền và tốt nghiệp vào tháng 7/2024. Hoàng gia châu Âu
Elisabeth luôn tự tin trước công chúng. Bài phát biểu đầu tiên của cô diễn ra khi mới 9 tuổi, trong lễ khánh thành một bệnh viện nhi được đặt theo tên cô. Cô cũng ngày càng được chú ý nhờ phong cách thời trang có gu, tạo nên "hiệu ứng Elisabeth" tại Bỉ, khi người hâm mộ đua nhau mua các trang phục cô từng mặc. Chính điều này đã khiến nhiều người liên tưởng cô với Vương phi xứ Wales Kate Middleton.
Công chúa Leonor của Tây Ban Nha
Công chúa Leonor. Ảnh: Carlos Alvarez
Leonor sinh ngày 31/10/2005, là con gái lớn của Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia. Công chúa nói được tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Catalonia. Cô cũng đang học thêm tiếng Galicia và Basque, hai ngôn ngữ địa phương được sử dụng ở Tây Ban Nha.
Sự nổi tiếng ngày càng tăng của cô trái ngược với tuổi thơ được bảo vệ nghiêm ngặt, khi cô rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Sau khi học tiểu học ở Barcelona, Công chúa chuyển đến xứ Wales để hoàn thành chương trình học tại UWC Atlantic (cùng trường với Công chúa Elisabeth của Bỉ) và tốt nghiệp đầu năm 2024. Hiện cô theo học tại một học viện quân sự để đào tạo sĩ quan, kéo dài ba năm.
Trước sinh nhật 18 tuổi, Leonor lần đầu chủ trì lễ trao giải Princess of Asturias và tỏ ra chín chắn, điềm đạm khi gặp biểu tượng điện ảnh Hollywood Meryl Streep cùng nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami.
Ngược lại với những bê bối về tài chính, đời sống xa hoa gắn liền với ông nội - cựu vương Juan Carlos, Công chúa Leonor được kỳ vọng noi theo hình mẫu của mẹ và bà ngoại, Hoàng hậu Sofia - người được dân chúng yêu mến.
Về mặt chính trị, nữ hoàng tương lai của Tây Ban Nha có thể sẽ phải đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa ly khai Catalan - vấn đề mà cha cô, Vua Felipe, từng hiếm hoi lên tiếng phản đối vào năm 2020 và phải hứng chịu nhiều chỉ trích.
Công chúa Ingrid Alexandra của Na Uy
Công chúa Ingrid Alexandra. Ảnh: Ida Bjørvik, Det kongelige hoff
Công chúa Ingrid Alexandra sinh ngày 21/1/2004, là con đầu của Thái tử Haakon và Thái tử phi Mette-Marit. Cô được kỳ vọng trở thành Nữ hoàng trị vì đầu tiên của Na Uy kể từ sau Nữ hoàng Margaret thế kỷ 15.
Sinh ra trong một hoàng gia tiến bộ, Ingrid Alexandra được hưởng quyền kế vị tuyệt đối, theo đó con cả - bất kể nam hay nữ - đều có thể thừa kế ngai vàng. Năm 20 tuổi, Công chúa Ingrid Alexandra đã bắt đầu khẳng định hình ảnh của mình. Cô từng theo học trường công, thi đấu lướt sóng và làm các công việc mùa hè, tạo nên hình ảnh gần gũi, chân thực mà hoàng gia hiện đại hướng tới.
Tuy nhiên, tinh thần trách nhiệm của cô là không thể phủ nhận. Năm 2022, Ingrid Alexandra kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18 bằng những lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng, bao gồm cả việc tham dự một cuộc họp nội các - vinh dự thường dành cho các quốc vương và người thừa kế ngai vàng.
Giống những người thuộc Gen Z, Ingrid Alexandra cởi mở chia sẻ về cuộc đời mình, cho thấy những góc nhìn gần gũi, đồng điệu với thế hệ trẻ Na Uy. Dù hoàng gia Na Uy cũng từng vướng tranh cãi sau cuộc hôn nhân của dì cô - Công chúa Märtha Louise với pháp sư Durek Verrett, Ingrid Alexandra vẫn duy trì hình ảnh được khen ngợi trong mắt công chúng.
Hướng Dương (Theo Vogue)