Thứ năm, 26/5/2022, 15:00 (GMT+7)

Những mẫu móng đẹp của Dương Thừa Lâm

Dương Thừa Lâm chủ yếu để móng tay ngắn, sơn vẽ các gam màu nhẹ nhàng, dịu mắt, phù hợp để phái nữ 'bắt chước' làm điệu móng tay.

Ở tuổi 37, Dương Thừa Lâm vẫn được gọi với biệt danh 'giáo chủ khả ái' hay 'ma cà rồng' nhờ ngoại hình trẻ trung so với tuổi thật. Nhiều năm qua, Dương Thừa Lâm ít đóng phim, xuất hiện trước công chúng nhưng vẫn thường xuyên hoạt động mạng xã hội. Cô tích cực chia sẻ bí quyết tập luyện, làm đẹp của bản thân.

Tương tự số đông chị em phụ nữ, 'Giáo chủ khả ái' họ Dương cũng rất thích sơn móng, làm điệu cho đôi bàn tay.

Cô chủ yếu sơn, vẽ trực tiếp lên móng thật với các tông màu nhẹ nhàng, nền nã.

Nữ ca sĩ thường để dáng móng ngắn, dũa phom vuông tròn. Phần da xung quanh móng cũng được nhặt sạch, giúp tổng thể sạch sẽ, đẹp mắt hơn.

Màu sơn trong suốt hoặc màu trắng nước gạo kết hợp với họa tiết hình học tối giản, gắn đá của Dương Thừa Lâm khá hợp với các cô nàng công sở ngại nổi bật.

Sơn ombre các tone màu pastel không phải xu hướng mới song vẫn rất được phụ nữ các nước châu Á ưa chuộng nhờ vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch, tạo cảm giác mát mắt, dễ chịu.

Dương Thừa Lâm kết hợp kiểu sơn loang, sơn nhũ trong cùng một bộ móng tone hồng baby.

Sơn đen nhũ 7 màu có ưu điểm tôn da tay, thích hợp với phái đẹp ưa vẻ cá tính, phóng khoáng. Đây là một trong những bộ móng hiếm hoi của Dương Thừa Lâm có gam màu tối.

Dương Thừa Lâm sinh năm 1984, gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô đóng nhiều phim như 'Bộ tứ tinh nghịch', 'Yêu em sau cơn say', 'Vườn sao băng', 'Hương vị mùa hè'... Nhờ vẻ ngoài trẻ trung và đời tư 'sạch', Dương Thừa Lâm vẫn duy trì vị trí ngôi sao hạng A suốt nhiều năm qua dù không còn tham gia nhiều bộ phim hay xuất hiện thường xuyên trên truyền thông. Cô đính hôn với ca sĩ Lý Vinh Hảo hồi tháng 7/2019 sau 4 năm bí mật hẹn hò.

Duk Sun

Đánh giá phiên bản mới