Ở La Mã xưa, bất cứ người chồng nào cũng có thể bỏ vợ nếu bà vợ làm giả những chìa khóa của chồng, hay đã uống rượu vang chưa lên men đủ.
Thêm nữa, để bảo đảm các bà vợ không lạm dụng rượu, người La Mã đã phát minh một truyền thống đẹp sau đó đã trở nên rất phổ biến tới tận ngày nay là hôn môi phụ nữ.
Theo luật Manu, một người Ấn Độ có quyền thay đổi vợ không sinh con sau năm thứ tám, đổi vợ sinh con chết sau năm thứ 10 và đổi vợ chỉ sinh con gái sau năm thứ 11. Những người vợ hay gây gổ có thể ly dị ngay.
Ở Italy, việc rửa chén bắt buộc và những việc vặt trong nhà cũng có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng đủ để ly dị.
Ở Ai Cập một giáo sư đệ đơn ly dị sau khi ông khám phá vợ mới của ông là người táo bạo trong việc chăn gối.
(Theo Tiền Phong)