
Hình ảnh Công Vinh đích thân ngồi bán vé không còn xa lạ với các CĐV của CLB TP HCM. Ảnh: Tính Anh.
Hòa thưởng vượt khung, thua cũng thưởng
Khi mới nhận chức quyền Chủ tịch CLB TP HMC, một trong những điều mà Công Vinh chú trọng nhất là chăm lo đời sống vật chất cho cầu thủ. Để lấy lòng quân, giúp họ thêm động lực trong thi đấu, cựu chân sút xứ Nghệ liên tục vung tiền thưởng vượt khung, kể cả khi đội không giành chiến thắng.
Trong trận mở màn mùa giải hòa 1-1 với Quảng Nam, Công Vinh thưởng cho đội 350 triệu đồng dù khung thưởng chỉ là 250 triệu cho một trận hòa. Ở vòng 9, vị quyền Chủ tịch 31 tuổi cũng thưởng số tiền tương tự cho trận hòa 3-3 trên sân của Đà Nẵng. Thậm chí, khi CLB TP HCM thua 0-2 trước Quảng Ninh ở vòng 2, Công Vinh vẫn quyết định thưởng cho toàn đội 200 triệu đồng, điều chưa từng thấy ở V-League.
Nâng cấp phòng thay đồ tiêu chuẩn châu Âu
Theo Công Vinh, một đội bóng chuyên nghiệp phải chuyên nghiệp từ những cái nhỏ nhất và các cầu thủ phải được tạo cảm giác thoải mái nhất để thi đấu. Chính vì thế, sau khi nhậm chức, cựu chân sút xứ Nghệ ngay lập tức bắt tay vào kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất cho đội, đầu tiên là cải tạo lại phòng thay đồ.
Phòng thay đồ của CLB TP HCM được thiết kế theo mô hình của CLB Bayern Munich với những trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn 5 sao. Kinh phí để xây dựng hai phòng thay đồ của CLB TP HCM vào khoảng 400 triệu đồng. Tại V-League hiện nay, không có đội bóng nào sở hữu phòng thay đồ đẹp và hiện đại như đội bóng của Công Vinh.
Nâng cao chất lượng phục vụ, tung chiêu độc hút khán giả
Sau phòng thay đồ, nhà vệ sinh tại sân Thống Nhất cũng được nâng cấp và cải tạo để phục vụ khán giả tốt hơn. Bên cạnh đó, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh còn tung ra nhiều chương trình khuyến mại như tặng áo, ốp điện thoại, phiếu mùa hàng, bốc thăm trúng thưởng...để lôi kéo khán giả tới sân.
Việc Công Vinh đích thân bán vé, tặng chữ ký và chụp ảnh cùng các fan tạo ra hiệu ứng tích, giúp CLB TP HCM được nhiều người yêu mến hơn.
Làm phòng truyền thống hoành tráng
Dù CLB TP HCM là đội bóng tân binh ở V-League và mới chỉ có một danh hiệu duy nhất là vô địch giải hạng nhất 2016, Công Vinh vẫn quyết định xây dựng phòng truyền thống hoàng tráng. Tuy nhiên, hồi tháng 9, sau khi khai trương phòng truyền thống mới, vị quyền Chủ tịch 31 tuổi vấp phải không ít ý kiến phản đối vì trưng bày cả những danh hiệu, kỷ vật của Cảng Sài Gòn vốn không liên quan gì tới CLB TP HCM.
Công Vinh sau đó lên tiếng giải thích: "Tất cả những điều chúng tôi làm đều với mục đích chung duy nhất là để bóng đá TP HCM phát triển, để người dân TP HCM chúng ta có thể tự hào về truyền thống bóng đá hào hùng có lịch sử lâu đời và xa hơn nữa là sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Trong thâm tâm mình, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi làm bóng đá vì lợi ích cá nhân tôi hay đơn thuần là lợi ích riêng CLB cả. Bởi dù với danh nghĩa là CLB TP HCM, Công an TP HCM , Cảng Sài Gòn hay bất cứ tên gọi nào, nó cũng sinh ra để dành phục vụ cho người dân yêu bóng đá của thành phố này, chứ chẳng phải của riêng ai".
Đòi chi tiền thuê trọng tài ngoại
Sau trận thua 1-4 của TP HCM trước Hải Phòng ở vòng 21 V-League, Công Vinh lên tiếng chỉ trích trọng tài Nguyễn Văn Kiên: "Chúng tôi luôn tôn trọng các quyết định của trọng tài, vì trọng tài cũng là con người, có đúng, có sai. Tuy nhiên, một giải đấu mà chất lượng trọng tài quá kém, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các đội bóng cũng như các nhà tài trợ. Như trận hôm nay, tình huống Da Sylva bị phạm lỗi rất rõ ràng trong vòng cấm nhưng không có phạt đền, dù trọng tài đứng rất gần".
Quyền Chủ tịch CLB TP HCM thậm chí còn đề xuất tài trợ tiền để VFF thuê trọng tài ngoại: "Giải đấu đang vào giai đoạn quyết định, thế nên mỗi quyết định sai sót nghiêm trọng như thế của các trọng tài sẽ ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta có thể học Malaysia để thuê trọng tài ngoại. Nếu VFF không đủ tiền thuê thì chúng tôi sẵn sàng kêu gọi nhà tài trợ để giúp đỡ về kinh phí. Chúng ta phải làm mạnh tay để giải đấu tốt hơn, thay vì xảy ra cảnh o ép từ các trọng tài làm ảnh hưởng đến đội bóng và giải đấu".
Phát ngôn trên của Công Vinh ngay lập tức vấp phải những phản ứng từ giới chuyên môn, người hâm mộ và ban tổ chức. Không ít ý kiến cho rằng Công Vinh chỉ mạnh miệng vậy để át đi sự yếu kém của đội nhà dẫn đến thất bại bởi anh thừa biết chuyện này không thể xảy ra.