![]() |
Ông Camacho bị Real ruồng bỏ chỉ sau 23 ngày. |
Bill Lambton - 3 ngày
HLV hiện giữ kỷ lục về thời gian ngắn nhất dẫn dắt một đội bóng là Bill Lambton. Ông bị sa thải chỉ sau 3 ngày dẫn dắt CLB Scunthorpe United (Anh), bởi thất bại 0-3 trước Huddersfield. Sự nghiệp HLV của Bill Lambton cũng ngắn ngủi như khi ông còn chơi bóng, với tổng số 3 lần ra sân trong màu áo Doncaster Rovers trong vai trò thủ môn.
Jose Antonio Camacho - 23 ngày
Được đánh giá là một nhà cầm đại tài, nhưng Antonio Camacho cũng phải nói lời chia tay Real Madrid chỉ sau 23 ngày cầm quân, trong lần đầu tiên dẫn dắt đội bóng này. Camacho quyết định từ chức vào mùa hè năm 1998, bởi ông và Chủ tịch đội bóng Hoàng gia hồi đó là Lorenzo Sanz có những bất đồng không thể cứu vãn. Sau đó, nhà cầm quân này thay thế Javier Clemente ở cương vị HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha. Cuối tháng 5 năm nay, Camacho lần thứ hai trở thành HLV trưởng Real Madrid, thế chỗ Carlos Queiroz.
Luigi del Neri - 6 tuần
HLV Del Neri từng khẳng định tài năng của mình khi dẫn dắt Chievo - đội bóng từng làm khổ những ông lớn tại Serie A. Thành công này giúp ông trở thành sự lựa chọn để thế chỗ của HLV Mourinho ở FC Porto - CLB đương kim vô địch Champions League. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tuần, Del Neri phải chia tay đội bóng Bồ Đào Nha hồi đầu tháng 8. Chủ tịch Jorge Pinto da Costa của Porto sa thải ông, bởi nhà cầm quân người Italy này trở lại CLB sau kỳ nghỉ phép muộn hơn so với dự kiến. Về phần mình, cựu HLV Chievo biện minh: "Hôm đó, máy bay cất cánh chậm hơn dự định 3 tiếng. Do đó, tôi đến tập trung muộn chứ không hề cố ý". Nhưng dù sao, ban lãnh đạo Porto cũng đã đưa ra quyết định.
Terry Fenwick: 7 trận
Được bổ nhiệm vào ngày 7/1/2003, thế chỗ Kevin Broadhurst, Terry Fenwick phải chia tay các học trò vào ngày 24/2 bởi ông chỉ giúp Northampton giành được 2 điểm so với 21 điểm tối đa. Cựu tuyển thủ Anh này dẫn dắt Northampton 7 trận.
Stuart Gray - 8 trận
Theo VnExpress, Stuart Gray tại vị trên chiếc ghế HLV của Southampton trong 113 ngày, và bị sa thải sau 8 trận đấu ở mùa bóng 2001-2002. Đảm nhận khá thành công vai trò HLV tạm quyền sau khi Glenn Hoddle ra đi, Gray được ban lãnh đạo đội bóng vùng duyên hải miền Nam giao toàn quyền. Nhưng sau 3 trận thua trên sân nhà liên tiếp, Chủ tịch Lowe đã sa thải ông và dành chiếc ghế HLV cho Gordon Strachan.