Thứ ba, 28/3/2023, 18:45 (GMT+7)

Những dòng 'sông hồng' mùa hoa anh đào Nhật Bản

Những con sông ở Nhật Bản như được 'nhuộm hồng' khi hàng trăm cây anh đào nở rộ trên bờ, cánh hoa rụng đầy mặt nước mỗi độ xuân về.

Sông Meguro dài khoảng 7,8 km, chảy ngang qua Tokyo tại ba phường Setagaya, Meguro và Shinagawa là một trong những điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Nhật Bản. Mỗi năm, nơi này luôn trở thành tâm điểm khi hoa nở. Trên những cây cầu nhỏ bắc qua sông, đám đông chen chúc ngắm cảnh, nhất là vào ban đêm, khi con sông được chiếu sáng bởi hai hàng lồng đèn ven bờ. Ảnh: yamato1021

Những dòng 'sông hồng' mùa hoa anh đào Nhật Bản
 
 

Sông Kanda trải dài 24,6 km, từ công viên Inokashira (Mitaka) đến sông Sumida, cũng là điểm ngắm hoa anh đào phổ biến ở Tokyo với hơn 200 cây trổ bông vào mùa xuân. Đặc biệt, khúc sông gần Đại học Waseda là nơi nổi tiếng, được nhắc đến nhiều trong thơ ca Nhật Bản. Video: Japan tourist information center

Thưởng ngoạn hoa anh đào bên bờ sông Jukkokubune luôn là hoạt động hấp dẫn du khách ở Kyoto vào mùa xuân. Trong đó, đi thuyền Jikkokubune ngắm cảnh dưới dòng sông thơ mộng là trải nghiệm du khách không nên bỏ lỡ. Tương truyền, đây là con thuyền chở rượu, gạo từ Fushimi đến Osaka thời xưa. Nó ngưng hoạt động từ cuối thời Meiji, sau đó được phục dựng để phục vụ du lịch từ năm 1997 tới nay. Ảnh: haiirohosororisu

Bờ sông Kusaba thuộc thị trấn Chikuzen, tỉnh Fukuoka rợp sắc hoa anh đào trải dài suốt hai km, là một trong những điểm du xuân yêu thích của người Nhật vào mỗi tháng Ba. Dưới gốc cây, vườn hoa cải dầu đồng loạt nở vàng rực làm nền tạo điểm nhấn cho khung cảnh. Ảnh: Astrailor

Sông Matsukawa (thành phố Toyama) nằm trong top 100 địa điểm có hoa anh đào đẹp nhất Nhật Bản. Đi thuyền trên sông dưới tán hoa anh đào được ví như 'đường hầm hoa anh đào' là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Chuyến đi khoảng 30 phút, ngang qua Công viên Lâu đài Toyama. Du khách không cần đặt chỗ trước, trừ các chuyến đi vào tháng Ba. Ảnh: takara86239

Tàu Osaka Suijyo Bus Aqua-Liner là phương tiện lý tưởng đưa du khách đi dọc bờ sông Okawa ở Osaka. Nơi đây trồng 4.800 cây hoa anh đào 'nhuộm' sắc hồng cho dòng sông vào mùa xuân. Ảnh: kkday

Lối đi bộ dài 3,5 km dọc theo sông Ooka (thành phố Yokohama) có khoảng 500 cây anh đào nở vào mùa xuân. Lễ hội hoa anh đào được tổ chức tại địa điểm này hàng năm với nhiều sự kiện đặc biệt và khu ẩm thực phục vụ du khách. Ban đêm, những cây anh đào được thắp sáng nhờ hàng nghìn chiếc đèn lồng lung linh. Nơi này cách ga Gumyoji thuộc tuyến Keikyu khoảng 5 phút đi bộ, cách ga JR Yokohama khoảng 15 phút đi tàu. Ảnh: Makoto Honda

Diệp Tử

Đánh giá phiên bản mới