Thông tin được các nữ độc giả chia sẻ khi tham gia khảo sát "Nuôi con bằng sữa mẹ" do VnExpress phối hợp Vinamilk thực hiện từ ngày 27/11 đến 4/12. Khảo sát thu hút 532 người tham gia. Trong đó, 242 người (chiếm tỷ lệ 45,5%) cho biết con không được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời với nhiều lý do.
Khi không thể nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, các mẹ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: có buồn, lo lắng nhưng cũng một số tự động viên bản thân để vượt qua áp lực tâm lý trong hành trình cùng con khôn lớn.
Những trăn trở khi không thể cho con điều tốt nhất
Khi được hỏi về cảm giác nếu không thể nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, khoảng 20% cho biết buồn, 11% cảm thấy tội nghiệp, thương con. Một số lại cảm thấy có lỗi, thất vọng với bản thân, họ căng thẳng, gặp áp lực, thậm chí tạo xích mích trong gia đình.
"Đến bây giờ con tôi 1.914 ngày tuổi (hơn 5 tuổi) mà tôi vẫn luôn trăn trở và day dứt về điều đó", độc giả 38 tuổi, tại TP HCM viết trong khảo sát.
Một nhân viên văn phòng 31 tuổi tại TP HCM dù nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời nhưng khi phải cai sữa cho bé để đi làm vẫn cảm thấy "buồn bã thất vọng khi không thể cho con nguồn sữa tự nhiên và sự gắn kết tình cảm mẹ - con".
Bên cạnh nỗi buồn, lo vì không cung cấp được sữa mẹ - nguồn dinh dưỡng quý cho con những năm đầu đời, các mẹ cũng lo lắng về chi phí mua sữa ngoài khi tiền lương hạn chế. "Tôi lo con yếu miễn dịch hơn mà chi phí nuôi con tăng", một bà mẹ 37 tuổi, có hai con tại Bình Phước chia sẻ.
Kết quả trả lời câu hỏi "Những trở ngại nào khiến bạn không thể nuôi con 100% bằng sữa mẹ?" thuộc khảo sát "Nuôi con bằng sữa mẹ" do VnExpress và Vinamilk phối hợp thực hiện. Đồ họa: Phương Nhung
Vượt áp lực để tận hưởng hành trình bên con
Trong nhóm không thể nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn ở 6 tháng đầu đời, 45,7% do cơ địa mẹ có vấn đề, 23,1% do tâm lý, 13,9% do chất lượng sữa mẹ kém, 10,9% bé dị ứng sữa mẹ hay không hợp tác bú. Sau 6 tháng, việc dừng cho con bú chủ yếu do hoàn cảnh, công việc.
Khi hiểu việc không thể nuôi bằng sữa mẹ là không thể tránh khỏi do nhiều yếu tố, nhiều mẹ vượt qua tâm trạng buồn lo để cùng con tận hưởng hành trình khôn lớn. Một nhân viên văn phòng tại Đà Nẵng 33 tuổi chia sẻ, chị từng stress rất nặng vì không thể nuôi con bằng sữa mẹ do bé dị ứng, đi kèm lời gièm pha xung quanh. May mắn, chị gặp nhiều người chung hoàn cảnh, đưa ra lời khuyên và giải pháp phù hợp. "Nếu không thể cho con điều tốt nhất (sữa mẹ) thì cho con cái tốt nhì", chị nói.
Một bà mẹ 30 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP HCM có con 4 tháng tuổi, cho biết ban đầu chị có cảm giác tiêu cực và áp lực khi buộc phải cho con uống thêm sữa ngoài do cơ địa mẹ có vấn đề. Tuy nhiên, chị đã tự động viên mình và đến nay vẫn kiên trì hút sữa và cho con ti mẹ khi vẫn còn có thể, dù lượng sữa ít vô cùng.
Khi hiểu rõ nguyên nhân cũng như tìm ra giải pháp, nhiều mẹ cởi bỏ được áp lực tâm lý. Một nữ bác sĩ 33 tuổi tại Thừa Thiên Huế cho biết, chị nuôi con đầu hoàn toàn bằng sữa mẹ đến 7 tháng, con thứ hai nuôi thì thời gian ngắn hơn - chỉ hai tháng. Tuy vậy chị không cảm giác tội lỗi vì hiểu rằng "mẹ cũng cần sức khỏe để có thể nuôi con lâu dài".
Chị cho biết, khi chọn giải pháp thay thế sữa mẹ cho con, chị quan tâm cả ba yếu tố: sản phẩm có dưỡng chất gần với sữa mẹ, tăng miễn dịch tự nhiên cho con, con dễ hấp thu.
Tận hưởng niềm vui khi làm mẹ. Ảnh: Pexels
Đây cũng là ưu tiên của đa số các mẹ khi tìm giải pháp thay thế sữa mẹ cho con. 66,4% bố mẹ tham gia khảo sát chọn ưu tiên sản phẩm có dưỡng chất gần giống sữa mẹ nhất, 64,9% chọn giải pháp giúp con tăng miễn dịch, 56,5% chọn giải pháp con dễ hấp thu. Đáng chú ý, 38% mẹ ưu tiên một giải pháp đáp ứng cả ba yếu tố này.
Thực trạng trên cũng chính là động lực cho các tiến bộ khoa học trong ngành dinh dưỡng nói chung và ngành sữa bột trẻ em nói riêng, với sự cải tiến không ngừng trong việc mô phỏng các dưỡng chất quý có trong sữa mẹ vào sản phẩm dinh dưỡng.
Kim Anh