Đội tuyển BĐN
HLV: Luis Felipe Scolari
Xếp hạng FIFA: 22
Tuổi trung bình: 27
Cầu thủ khoác áo nhiều lần nhất: Fernando Couto, 108
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu:
Luis Figo, 31
Đội tuyển Nga
HLV: Georgy Yartsev
Xếp hạng FIFA: 31
Tuổi trung bình: 26
Cầu thủ khoác áo nhiều nhất: Alexander Mostovoi, 65
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu: Alexander Mostovoi, 13
Nga
:* Tiền vệ Alexander Mostovoi có quốc tịch Bồ Đào Nha do vợ anh là người nước này. Hai người yêu nhau khi Mostovoi chơi bóng cho Benfica ở mùa giải 92-93. Tuy nhiên, sau những bất đồng với HLV, Mostovoi đã bị trục xuất khỏi đội tuyển.
* Roman Sharonov bị treo giò ở trận này sau khi dính thẻ đỏ ở trận ra quân với Tây Ban Nha.
* Thủ môn số 3 Igor Akinfeev là thành viên trẻ nhất tại Euro 2004, anh mới chỉ 18 tuổi 2 tháng. Anh sẽ là cầu thủ trẻ nhất từng chơi bóng tại vòng chung kết Euro nếu được ra sân.
* Nga sẽ đạt tới con số kỷ lục 8 trận đấu chính thức không giành chiến thắng nếu không vượt qua Bồ Đào Nha đêm nay.
* Nga chưa từng thắng trận nào tại một kỳ Euro. Trận thắng cuối cùng của Liên Xô diễn ra vào ngày 22/6/1988, khi đánh bại Italy 2-0 ở bán kết giải năm đó.
* Lần cuối Nga gặp Bồ Đào Nha là vào năm 1983.
Bồ Đào Nha:
* Hậu vệ Fernando Couto có thể trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn tại một vòng chung kết Euro. Kỷ lục hiện nay do một người Bồ Đào Nha khác nắm giữ, đó là Nene, từng ghi bàn ở tuổi 34 và 7 tháng.
* Bồ Đào Nha ghi được bàn thắng trong 10 trận đấu gần đây. Lần cuối cùng họ không ghi được bàn nào là ở trận thua 0-3 trên sân nhà trước Tây Ban Nha, tháng 9/2003.
* Bồ Đào Nha là đội duy nhất có mặt ở tất cả các kỳ Euro. Tất cả những tên tuổi lớn còn lại của châu Âu đều ít nhất một lần vắng mặt.
* Kể từ sau năm 1984, chưa có một đội chủ nhà nào vượt qua vòng bán kết. Tuy nhiên, mới chỉ có Bỉ là đội không vượt qua vòng bảng khi là đội đồng chủ nhà năm 2000.
* Thua trận đầu tiên chưa phải là một thảm họa. Năm 2000, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha, năm 1984 là Đan Mạch, cùng lọt vào vòng sau dù thất bại ở lần ra quân. Tương tự như thế, Czech lọt vào tới tận chung kết năm 1996 còn Hà Lan trở thành vô địch năm 1988.
* Đây là trận đầu tiên trọng tài Terje Hauge bắt chính tại vòng chung kết Euro. Hauge đồng thời là trọng tài Nauy đầu tiên ở Euro.