Cựu danh thủ George Best. |
Trong rất nhiều kiểu râu, Best chuộng nhất là kiểu “phơn phớt” một hàng ria mép. Kiểu râu này tạo sự trẻ trung chứ không dữ dằn như khi Best chơi kiểu râu quai nón như Ringo Starr của The Beatles. Best được ví là thành viên thứ 5 của ban nhạc huyền thoại này.
Kiểu râu ưa chuộng nhất của Best thật ra là phiên bản mà Albert Iremonger (CLB Notts County) lăng xê từ thời xa xưa. Best bình phẩm: “Tôi không có thời gian sửa soạn nhiều như Iremonger”. “Kiểu râu George Best” là mốt thịnh hành qua nhiều thế hệ, bằng chứng là đã được ưa chuộng bởi “tay chơi” của Manchester United, Clayton Blackmore, thủ môn David Seaman (Arsenal) thời trai trẻ, cựu HLV đội tuyển Đức Rudi Voeller, cựu danh thủ Ian Rush.
HLV Del Bosque. Ảnh: Teamtalk. |
Một kiểu râu khác cũng khá phổ biến là kiểu của HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Vicente Del Bosque (2 lần vô địch Champions League cùng Real Madrid), cựu danh thủ Liverpool Tommy Smith, cựu ngôi sao của Leicester City Billy Hughes, cầu thủ Caesar Jenkyns (Woolwich Arsenal). Ngôi sao Hà Lan Ronald Spelbos cũng để “kiểu râu Del Bosque”, nhưng chế thêm bằng cách: bộ râu sẽ lan ra gần đôi tai.
HLV Artur Jorge. Ảnh: HMN. |
Một trong những kiểu râu độc đáo nhất, phải kể đến bộ râu của HLV nổi tiếng Artur Jorge, vô địch Cup C1 1987 cùng Porto, hay cựu danh thủ Inter Milan, Giuseppe Bergomi. Bộ râu của họ dày đến nỗi che kín cả nửa phần miệng.
Vài chục năm trước, thủ môn Peter Shilton của tuyển Anh đã chơi kiểu râu mà Alessandro Del Piero hay Robert Pires để trong thời hiện đại. Chỉ khác một điều là Shilton không có một đường râu chạy thẳng từ môi dưới xuống cằm. Ria mép thật mỏng, chạy dài xung quanh miệng tạo thành một hình êlíp, trông Shilton khi còn trẻ thật bảnh và khác rất nhiều so với Shilton tại World Cup 1986 và 1990.
Robert Pires. |
Giả Sơn