Một tháng trước Olympic Mùa đông 1994 ở Lillehammer, Na Uy, hy vọng có huy chương của nữ VĐV trượt băng Nancy Kerrigan (Mỹ) tan thành mây khói sau khi cô bị một người đàn ông dùng gậy sắt đánh vào chân sau một buổi tập. Kẻ tấn công được xác định là Shane Stant, cùng người chú Derrick Smith, được Jeff Gillooly và vệ sĩ Shawn Eckardt thuê tấn công Nancy. Jeff Gillooly là chồng cũ Tonya Harding - đối thủ của Nancy Kerrigan tại giải vô địch quốc gia năm đó.
Tonya Harding bị phạt ba năm tù treo, nộp 100.000 USD và phải lao động công ích 500 giờ vì tội đồng lõa, còn chủ mưu Gillooly phải ngồi tù hai năm. Vài tháng sau, cô còn bị tước hết các danh hiệu quốc gia và cấm thi đấu trượt băng cho tuyển Mỹ đến hết đời. Tonya một mực khẳng định không biết gì về ý định tấn công Nancy của chồng cũ. Tuy nhiên vào năm 2018, cô thú nhận đã nghe thấy Gillooly và Eckardt nói chuyện về việc "loại bỏ ai đó để cô được vào tuyển quốc gia".
Sau vụ việc ồn ào, tranh cãi về việc liệu Tonya Harding có được phép thi đấu ở Olympic hay không nổi lên. Cuối cùng, cô vẫn có suất dự Thế vận hội mùa đông 1994 cùng chính đối thủ Nancy Kerrigan - người hồi phục thần kỳ sau vụ tấn công tai tiếng. Kết quả Kerrigan giành HC bạc còn Harding chỉ xếp thứ tám.
Bê bối của Tonya Harding được Hollywood dựng thành phim mang tên Tôi, Tonya do nữ diễn viên Margot Robbie thủ vai chính. Bộ phim ra mắt năm 2017.
VĐV trượt ván Ross Rebagliati người Canada giành HC vàng tại Olympic Mùa đông Nagano 1998 (Nhật Bản) nhưng bị tước huy chương sau đó vì không qua được cuộc kiểm tra doping. Tuy nhiên, chất cấm anh sử dụng không phải là chất làm tăng hiệu quả thi đấu mà là cần sa. Vì vậy, tòa phán quyết Rebagliati được trả lại huy chương và phải trở lại Vancouver, Canada. Ủy ban Olympic sau đó thêm cần sa vào danh mục các chất cấm. Hiện tại, Rebagliati đang làm việc trong ngành công nghiệp sản xuất cần sa.
Tại Salt Lake City 2002 (Mỹ), Johann Muehlegg chuyển sang thi đấu cho Tây Ban Nha thay vì quê nhà Đức.VĐV sinh năm 1970 giành chiến thắng ở các cự ly trượt tuyết băng đồng 30 km, 50 km và 10 km. Tuy nhiên, sau đó Muehlegg có kết quả dương tính với darbepoetin - chất giúp gia tăng sản xuất hồng cầu. Anh bị tước cả ba HC vàng. Muehlegg sau này thú nhận anh chỉ gian lận ở cự ly cuối 50 km. Vụ việc khiến cuộc sống của VĐV người Đức bị xáo trộn. Gia đình nhận hàng trăm cuộc gọi làm phiền, đe dọa mỗi ngày khiến anh phải sang nước khác sống.
Tại Olympic Grenoble 1968 (Pháp), VĐV trượt tuyết Jean-Claude Killy của chủ nhà giành ba HC vàng ở ba cự ly đổ dốc, trượt tuyết đường dốc vượt chướng ngại vật (Slalom) và Giant Slalom, trong đó có một chiến thắng gây tranh cãi. Ở nội dung Slalom, Karl Schranz - VĐV người Áo - bị một người bí ẩn mặc áo đen cản đường tại lần thi thứ hai giữa lúc sương mù dày đặc. Schranz cho rằng người này đã cố ý. Có ba nhân chứng nhìn thấy vụ việc và Schranz được thi lại. Ở lần thi đấu lại, VĐV người Áo dẫn đầu nhưng hai giờ sau, các trọng tài xem lại video phát hiện Schranz bỏ qua hai cửa trước khi bị người đàn ông nọ cản đường ở lần thi trước.
Trong buổi họp báo sau đó, Schranz nói ông bị "thôi miên" bởi bóng đen ở phía trước nên đã bỏ qua hai cửa để tránh. Killy được HC vàng ở nội dung Slalom, nhưng nhiều năm qua, những người Áo tin rằng người đàn ông bí ẩn cố tình phá đám VĐV của họ, nghi chủ nhà Pháp can thiệp để Killy thâu tóm cả ba tấm HC vàng.
Ở Olympic Sapporo 1972 (Nhật), ba VĐV đến từ Đông Đức là Ortrun Enderlein, Anna-Maria Muller và Angela Knose lần lượt giành vị trí thứ nhất, thứ nhì và thứ tư tại nội dung trượt tuyết nằm (luge) của nữ. Đối thủ của bộ ba này đều tức giận và có người phàn nàn họ thấy ba VĐV Đông Đức làm ấm lưỡi trượt của xe trước khi thi đấu giúp họ trượt nhanh hơn. Các trọng tài đã xác nhận thông tin này và Ortrun Enderlein, Anna-Maria Muller và Angela Knose bị loại, còn tấm HC vàng thuộc về Erica Lechner của Italy.
Đoàn chủ nhà Nga đứng đầu bảng xếp hạng với 33 tấm huy chương, trong đó có 13 HC vàng tại Olympic Sochi 2014. Tuy nhiên hai năm sau, Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) nhận được báo cáo tố hơn 1.000 VĐV Nga được bao che sử dụng doping suốt nhiều năm. Bê bối rúng động khiến đoàn thể thao Nga bị tước HC vàng và cấm thi đấu tại Olympic 2018, Olympic mùa hè 2020. Các VĐV Nga trong sạch vẫn được dự Thế vận hội với tư cách độc lập dưới lá cờ Ủy ban Olympic Nga.
Tại Olympic Pyeongchang 2018 (Hàn Quốc), VĐV trượt băng tốc độ người Nhật Kei Saito thành người đầu tiên bị loại vì dính tới doping. Saito có kết quả dương tính với acetalozamide - một thuốc lợi tiểu nằm trong danh mục cấm. VĐV người Nhật tuyên bố vô tội và kháng cáo nhưng bất thành.
Hoàng Trang (Theo The Sun)