Ấy vậy mà, lâu lâu thấy Ngọc Giàu biến mất, thay vào đó Anh Vũ diễn với Hồng Vân, rồi tới Bảo Quốc... Khán giả tiếc quá, không lẽ Anh Vũ - Ngọc Giàu "xù nhau"? Anh Vũ nói: "Đâu có xù. Tôi phải lập thêm nhiều êkíp khác để nếu "má" Giàu có bận thì có người khác diễn ngay, không thôi bể sô. Và một lý do nữa, tôi thích thay đổi bạn diễn để nhóm mình có vẻ mới, khán giả không nhàm. Rồi lại quay về với êkíp cũ".
![]() |
Nghệ sĩ hài Hồng Vân. |
Quả thật, đa số diễn viên nổi tiếng như Ngọc Giàu, Bảo Quốc, Hồng Vân đều có chân trong các vở kịch dài, nên lịch tấu hài bị động là chuyện thường. Thành ra, "dự phòng" như Anh Vũ cũng là hợp lý. Nhưng hay ở chỗ, Anh Vũ không bao giờ cho người khác thay vai của bạn diễn cũ, nếu muốn làm thì dựng tiểu phẩm mới, bảo đảm không mất lòng.
Tiết Cương là trưởng nhóm được xem là đẹp trai trong làng hài. Cho nên, sau một thời gian diễn mấy tiểu phẩm về tình yêu với một cô đào trẻ đẹp thì anh bạn trai của cô đào thấy... ghen, bảo cô nghỉ. Tiết Cương tiếc đứt ruột, nhưng đành chịu, và tìm đào mới để tập tuồng lại. "Cực gần chết" - anh nói - "Để được khán giả chấp nhận đâu phải dễ, cho nên mỗi nhóm khi đã tìm được bạn diễn rồi thì rất mừng. Nếu tan đàn sẻ nghé nghĩa là phải làm lại từ đầu, ngán lắm". Hóa ra đẹp trai có khi cũng... bất lợi. Tiết Cương cười đau khổ.
Minh Béo cũng là một trưởng nhóm mạnh hiện nay. Anh có đến 3 êkíp, khi diễn với Tố Hiền, Minh Trọng; khi với Như Hạnh hoặc Thanh Hà. Minh Béo cũng từng thay đổi cả chục bạn diễn. Lúc thì cô đào Kim Điệp đi lấy chồng, lúc bạn Ngọc Phú bận việc gia đình xin nghỉ, lúc Thành Nam hết mê sân khấu mà chuyển sang đóng phim... Minh Béo nói: "Trong làng hài có cả trăm lý do hợp tan. Có thể là không hợp tính nhau, hoặc không sòng phẳng thù lao, hoặc diễn viên cứng cáp rồi bị nhóm khác bốc đi... Tuy nhiên, hợp tan cũng có cái lợi là mỗi diễn viên làm việc được với nhiều người, luôn tạo được nét mới trong lòng khán giả".
Thị trường sân khấu hài ở TP HCM hiện nay có trên 40 nhóm đăng ký hoạt động, nhưng với sự xáo trộn nhân sự như thế thì hóa ra cả trăm êkíp. Nhưng dù sao, quanh đi quẩn lại cũng chỉ từng ấy gương mặt, nên vấn đề là ở chất lượng của mỗi tiểu phẩm, sau khi duyệt phúc khảo rồi có còn giữ nguyên hay bị tùy tiện thay đổi. Sự "thay đổi" đó mới đáng lo chứ không phải bận tâm tới thủ tục đăng ký nhân sự.
(Theo Thanh Niên)