6 bị cáo khác gồm: Nguyễn Anh Tuấn, Trần Huy Quỳnh, Tạ Văn Phan, Nguyễn Công Lợi, Lê Thị Thảo, Nguyễn Anh Dũng (tức Mạnh), và Nguyễn Đức Vượng.
Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2005 đến tháng 5/2006, Dũng đã tổ chức đánh bạc tại nhà riêng ở phố Phan Chu Trinh dưới hình thức cá độ bóng đá trên cơ sở kết quả của các trận đấu bóng đá quốc tế. Dũng căn cứ vào sự chênh lệch trình độ giữa 2 đội bóng để đưa ra tỷ lệ chấp bóng và tỷ lệ chấp tiền. Các con bạc bỏ ra một số tiền và chọn đội bóng để cá độ.
![]() |
|
Các bị cáo vụ cá độ. |
Đường dây của Dũng có nhiều hình thức cá độ như: cá độ một lần đầu trận đấu, cá độ nhiều đợt trong một trận đấu, chơi "tài", "sửu". Người đánh bạc chơi "tài", "sửu" sẽ căn cứ vào tỷ lệ chấp bóng và tỷ lệ chấp tiền do người tổ chức đánh bạc đưa ra, sau đó người đánh bạc sẽ cá độ một số tiền nhất định và chọn chơi "tài", "sửu". Nếu chơi "tài" thì tổng số bàn thắng trong trận đấu của cả 2 đội phải lớn hơn tỷ lệ chấp bóng của 2 đội thì người đánh bạc mới được ăn "tài", ngược lại tổng số bàn thắng trong trận đấu của cả 2 đội thấp hơn tỷ lệ chấp bóng của cả 2 đội thì được ăn "sửu".
Để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, Dũng đã mua 1 máy vi tính xách tay nối mạng Internet, máy fax, máy điện thoại di dộng để hàng ngày Dũng và các con bạc giao dịch tỷ lệ và số tiền cá độ, kết quả cá độ của từng trận bóng đá. Số tiền cá độ của các con bạc được Dũng ghi vào giấy, sau 1 ngày thanh toán thì hủy bỏ. Việc thanh toán cho các con bạc diễn ra tại nhà ở của Dũng hoặc tại các quán nước. Tổng cộng, Dũng thu nhận tiền cá độ là 520 triệu đồng (thấp nhất là 1 triệu đồng/trận, cao nhất là 20 triệu đồng/trận). Trung bình mỗi tháng, Dũng thu về khoảng 30 tỷ đồng tiền cá độ.
Trong số này có con bạc Nguyễn Anh Tuấn, ở khu đô thị Trung Hoà- Nhân Chính, Hà Nội là tay cờ bạc chuyên nghiêp, thường xuyên đặt độ với Dũng ở tất cả các giải đấu quốc tế như ngoại hạng Anh, series A của Italy, C1… Mỗi trận Tuấn cá độ ít nhất là 20 triệu đồng.
Một con bạc nữ không kém gì các "đấng mày râu" là Thảo, trú tại An Dương, Ba Đình. Thảo cá độ trực tiếp với Dũng mỗi trận 5 triệu đồng. Riêng trong ngày 6/5, Thảo đánh cả 10 triệu. Ngoài việc tham gia cá độ, Thảo còn bán lô đề ở phố Kim Ngưu. Mỗi ngày Thảo thu về 500.000 đến 600.000 đồng. Thảo từng có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc.
Tòa đã tuyên án phạt Dũng 4 năm tù giam về tội "Tổ chức đánh bạc". 7 bị cáo còn lại bị kết án về tội "Đánh bạc" gồm: Nguyễn Anh Tuấn 3 năm tù giam, Nguyễn Công Lợi 2 năm tù giam, 5 bị cáo còn lại được hưởng án tù treo từ 2-3 năm.
Khánh Ngọc
