![]() |
Những chiếc giỏ chất đầy sulphur được lấy từ miệng núi lửa Ijen ở vùng ven Banyuwangi, Indonesia. |
![]() |
Núi lửa Ijen cao 2.386m với miệng sâu 175m và có chu vi lên tới 1 km, là một trong những miệng núi lửa lớn nhất thế giới. |
![]() |
Dưới đáy miệng núi lửa là một hồ acid có màu lam. |
![]() |
Khu vực hồ acid này cũng là nơi diễn ra hoạt động khai thác sulphur. |
![]() |
Hơi nóng của núi lửa thoát ra bởi một hệ thống ống dẫn bằng gốm khiến sulphur bị nóng chảy đông đặc lại. |
![]() |
Khi nóng chảy, sulphur có màu đỏ đâm chảy từ từ khỏi hệ thống ống dẫn xuống đất và chuyển sang màu vàng nhạt khi nguội. |
![]() |
Có khoảng 200 người thợ kiếm sống ở đây bằng cách sử dụng các que kim loại tách những tảng sulphur cứng màu vàng. |
![]() |
Những tảng sulphur được chất vào giỏ đưa lên khỏi miệng núi lửa. |
![]() |
Sulphur được gùi tới điểm tập kết cách đó khoảng 3 km. |
![]() |
Người thợ được trả công theo khối lượng sulphur họ đem tới. |
![]() |
Một kg sulphur được trả khoảng 4,7 USD. Mỗi người kiếm được khoảng 10 USD mỗi ngày. |
![]() |
Những người công nhân làm việc trong môi trường này không có quần áo bảo hộ. |
![]() |
Độ acid của nước ở miệng núi lửa cao tới mức có thể làm phân hủy vải và ảnh hưởng tới hô hấp. |
![]() |
Mùi khí độc ở đây hơi giống mùi trứng thối và mùi amoniac (nước tiểu). |
![]() |
Một số công nhân có mặt nạ loại đơn giản còn đa số dùng miếng vải để che mặt. |
![]() |
Theo lời Gatot Subroto, của PT Candu Ngrimbi, hãng điều hành mỏ khai thác sulphur này, những người thợ từ chối dùng mặt nạ vì cảm thấy khó thở. |
![]() |
Sulphur được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như làm phân bón, mỹ phẩm, thuốc súng. Ở khu vực này, sulphur được cung cấp cho một nhà máy địa phương để làm trắng đường. |