Serm Promsam, thành viên của một hiệp hội bảo vệ trẻ em của tỉnh, cho biết việc triệt phá các băng nhóm rất khó do chúng thường xuyên thay đổi phương tiện đi lại và rành địa hình tại đây.
Sau khi bị bắt cóc, trẻ em thường được bán cho những người đánh cá để bắt lao động trên thuyền. Một số dã man hơn thì cắt chân, tay của trẻ để bắt chúng đi ăn xin trên đường. Đối với trẻ trên 10 tuổi, các em bị bắt thường là nữ và các vụ bắt cóc này thường xảy ra ở đám đông khi các bé bị lạc cha mẹ.
Theo Thứ trưởng Phát triển xã hội và an ninh con người Thái Lan Poldej Pinprateep, hiện bộ này vẫn nghe ít thông tin về các băng nhóm bắt cóc bằng xe tải nhưng tuyên bố sẽ quan tâm kỹ hơn các vụ này. Ông cho biết ở Thái có khoảng 400-500 trẻ em dưới 15 tuổi bị mất tích trong năm năm vừa qua.
(Theo Tuổi Trẻ)