![]() |
3 tháng đầu năm, VP Bank đạt lợi nhuận 72 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. |
Eximbank với 177 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2006.
Đề ra kế hoạch lợi nhuận năm 2007 cao gấp đôi, thậm chí gấp ba năm ngoái, chỉ tiêu tài chính của nhiều Ngân hàng Thương mại (NHTM) cổ phần được xem là khá phiêu lưu, mạo hiểm.
Ấy vậy mà mới đi hết quý I, con đường kinh doanh của nhiều ngân hàng đã tỏ ra “xuôi chèo mát mái” với kết quả kinh doanh ấn tượng đi kèm những con số siêu lợi nhuận.
Quy mô càng lớn, lãi càng to
Tính đến 31/3, tổng tài sản của “anh cả” trong giới NHTM cổ phần là ACB đã đạt 50.326 tỷ đồng; tổng huy động đạt 45.624 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 18.246 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 413 tỷ đồng.
So với cùng kỳ năm 2006, tổng tài sản của ACB đã tăng gần 2 lần, lợi nhuận trước thuế tăng gấp 3,48 lần và tổng huy động tăng gấp 1,8 lần. Với mức lợi nhuận đạt được trong 3 tháng đầu năm rất ấn tượng, chiếm 25,5% kế hoạch lợi nhuận 1.500 tỷ đồng của năm 2007, ban lãnh đạo ACB tin rằng sẽ vượt mức chỉ tiêu vào cuối năm nay (thậm chí đã có một số cổ đông trung thành của ngân hàng này đang lạc quan tin tưởng vào con số 1.600 tỷ đồng khi kết thúc năm tài chính 2007).
Theo sát ACB là Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Ngày 31/3, Sacombank công bố đạt được mức lợi nhuận trước thuế lũy kế từ đầu năm trên 302 tỷ đồng (tăng 188% so với cùng kỳ năm trước), tổng tài sản cũng gia tăng khá nhanh với hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm và đạt 168% so với quý I/2006.
Cũng “cán đích” ngoạn mục trong quý I/2007 là ngân hàng Eximbank với 177 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2006. Các mặt hoạt động khác của Eximbank đều đạt mức tăng trưởng khả quan và an toàn.
Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,85% thấp hơn chuẩn mức của NHNN là 2%. Năm 2007, Eximbank phấn đấu đưa tổng tài sản đạt trên 31.000 tỷ đồng; vốn điều lệ đạt 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt trên 600 tỷ đồng.
Ngoài ba ngân hàng đứng “top” đầu về lợi nhuận trong khối cổ phần kể trên, tiếp theo còn có Techcombank, VPbank, VIBank, NH Quân đội... Cụ thể, theo thông báo mới nhất, VPBank lợi nhuận 3 tháng đầu năm đạt 72 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái; huy động vốn từ dân cư - nguồn huy động được xem là thước đo tăng trưởng bền vững đạt 2.200 tỷ đồng; dư nợ tăng 1.500 tỷ đồng.
Mặc dù đã thông qua chỉ tiêu lợi nhuận năm 2007 là 350 tỷ đồng nhưng ngân hàng này vẫn đang ngắm đến cái đích 400 tỷ đồng.
Còn VIBank, tính đến hết tháng 3, tổng tài sản đã đạt gần 18.000 tỷ đồng (tăng 104,453% so với cùng kỳ năm 2006), lợi nhuận trước thuế đạt gần 64 tỷ đồng (tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2006).
Tuy chưa công bố kết quả kinh doanh quý I nhưng tổng tài sản sau 2 tháng đầu năm của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã tăng lên vượt 20.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tháng 2 đạt 22 tỷ đồng, đưa lợi nhuận lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 46,5 tỷ đồng.
Theo giới chuyên môn, con số lợi nhuận của một ngân hàng mạnh về phát triển các sản phẩm dịch vụ thẻ trong 2 tháng như trên vẫn rất đáng nể.
Lãi lớn do đâu?
![]() |
VP Bank dự kiến lợi nhuận trước thuế sẽ tăng gấp đôi năm ngoái. |
Câu hỏi được rất nhiều người quan tâm trong bối cảnh các NHTM khó huy động vốn hiện nay là họ lãi lớn nhờ đâu, có phải một phần lớn số lãi đó là từ hoạt động của các công ty chứng khoán “con”?
Theo nhận định chung, tại những ngân hàng có công ty kinh doanh chứng khoán lớn trên thị trường, lợi nhuận thu được từ kinh doanh chứng khoán có thể chiếm một phần khá lớn.
Một phân tích mới đây về ngân hàng ACB của đại diện Dragon Capital cũng chỉ ra rằng vào thời điểm cuối năm 2006, nếu so sánh với hoạt động cho vay của ngân hàng thì đóng góp trong lĩnh vực phi ngân hàng của ACB với mảng dịch vụ quan trọng là chứng khoán (ACBS là công ty chứng khoán lớn thứ 3 trong nước) hay công ty quản lý nợ và khai thác tài sản ACBA chưa phải lớn. Tuy nhiên, đại diện Dragon Capital cũng chỉ ra: Đóng góp từ những công ty này sẽ rất đáng kể trong tương lai.
Giám đốc Maketting NHTM cổ phần mới nổi cho rằng tại các những ngân hàng lớn, khi làm kế hoạch phân chia lợi nhuận năm, bao giờ họ cũng định ra những tỷ lệ rõ ràng bao nhiêu từ hoạt động kinh doanh truyền thống ( thu lãi cho vay, lãi dịch vụ, bán lẻ); bao nhiêu từ dịch vụ đầu tư tài chính (thu từ công ty con kinh doanh địa ốc, kinh doanh vàng, ngoại tệ, công ty chứng khoán, quản lý quỹ...).
Lấy ví dụ cụ thể từ NH mình đang làm việc, vị giám đốc này cho biết trong 3 tháng mức lợi nhuận của NH này đã gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên về quy mô lãi lại không lớn.
Về lợi nhuận thu được quý I từ kinh doanh của công ty chứng khoán do ngân hàng góp vốn theo vị giám đốc marketing này hiện khá cao tuy nhiên cho đến hiện tại, họ chưa tính khoản lãi này vào lợi nhuận chung của ngân hàng.
Về lợi nhuận thu được từ chứng khoán, theo ông Lê Đắc Sơn, Tổng giám đốc VPBank, lợi nhuận của VPBank thu được chủ yếu do hoạt động kinh doanh truyền thống (dịch vụ cho vay, bán lẻ ngân hàng); “công ty chứng khoán VPBank sau 3 tháng chính thức đưa vào hoạt động hiện chưa có lãi”, ông Sơn khẳng định.
Ngắn hạn là sang đến quý II và dài hơn là đi hết năm nay, liệu tình hình làm ăn của các ngân hàng có tiếp tục hanh thông? Lãnh đạo một số NHTM cổ phần được hỏi đều tỏ ra lạc quan.
Theo quy luật thường niên, quý I hàng năm thường là thời điểm khó khăn nhất về huy động vốn do rơi vào dịp Tết mà kết quả năm nay đã đạt tốt thế này thì không có lý gì sang đến quý II và từ nay đến cuối năm nhất là cùng với đà phát triển của TTCK, những NH có thương hiệu, truyền thống lại không có cơ hội tiếp tục gặt hái thành công.
Tuy nhiên, nói về kết quả kinh doanh quý I của khối cổ phần, không phải NH nào cũng “thuận buồm xuôi gió”. Hiện có khá nhiều ngân hàng nhất là khối mới từ nông thôn lên đô thị lợi nhuận không cao thậm chí không đạt chỉ tiêu đề ra do còn bận rộn kế hoạch xây, thuê trụ sở hay đầu tư nhân lực...
Nhiều NHTM cổ phần dù mức lãi suất huy động rất cao vẫn không hấp dẫn được người dân do một nguồn tiền lớn đã đổ sang chứng khoán.
(Theo Tiền Phong)