![]() |
Hai trong sáu hải đội của biên phòng Nghệ An sẵn sàng cứu hộ trong bão. |
Đêm 2/10, nước hạ nguồn sông Cả đã dâng cao, cô lập làng nổi này khiến đò của dân không thể qua được.
Làng nổi có 230 hộ (hơn 1000 nhân khẩu), hàng chục ngôi nhà sát bờ sông đã ngập sâu hơn một mét. Tuy nhiên, dân làng này đã sống quen với cảnh bão lũ nên 11h trưa hôm nay, chủ tịch huyện Nghi Xuân Nguyễn Hiền Lương phải ra công lệnh cưỡng chế, buộc tất cả người dân ở đây phải khẩn cấp di dời. Trước mắt, huyện Nghi Xuân đã thuê hai tàu 25 CV để chuyển toàn bộ người già, trẻ em rời làng nổi. Cùng với cán bộ huyện, xã, giáo viên trường THCS Xuân Giang cũng có mặt để đưa học sinh sang học tạm ở các trường thuộc thị trấn huyện.
Lúc 8h, triều cường đã dâng cao khoảng bốn mét, vượt qua 200 mét đê biển của xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên. Lúc 9h, sóng biển đã phá vỡ tung mười mét đê chắn sóng. Rất nhiều khả năng tuyến đê này sẽ không trụ nổi vì trời đang mưa rất lớn, gió giật mạnh và triều cường đang tiếp tục dâng cao.
Cho đến 11h ngày 3/10, Hà Tĩnh mới di dời được 1/3 số dân vùng trọng điểm bão, gồm: 3.753 hộ dân ở huyện Lộc Hà; 1.800 hộ dân huyện Nghi Xuân và 2.753 hộ dân huyện Kỳ Anh.
Trước đó, lúc 20h ngày 2/10, trung tướng Nguyễn Đức Soát, Phó ban Phòng chống lụt bão Trung Ương và đại diện Bộ tư lệnh biên phòng, Bộ công an, QK4 đã tiến hành cuộc họp khẩn với lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại TP Vinh. Trước yêu cầu của Nghệ An, trung tướng Soát đã điều ngay trong đêm 5.000 mét vải bạt và 3.000 áo phao cho vùng tâm bão có thể đi qua. Cũng theo trung tướng Soát, QK4 đã điều 1000 quân từ sư đoàn 324, lữ đoàn công binh 16, trung đoàn tăng thiết giáp hành quân gấp ra giúp người dân ven biển huyện Hoằng Hoá, Quảng Xương, Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa để gặt 1.000 ha lúa "chạy" bão.
(Theo Tuổi Trẻ)