Ông Phạm Ngọc Quý, Hiệu phó ĐH Thuỷ lợi, dự báo điểm chuẩn của trường sẽ thấp hơn mức điểm 22-24 điểm (tùy theo ngành) của năm 2005.
Ông Bùi Ngọc Sơn, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Ngoại thương, nhận định, thống kê sơ bộ điểm ba môn thi khối A cho thấy, điểm chuẩn của trường sẽ không thể dưới 24 điểm.
Hiệu phó ĐH Mỏ - Địa chất, ông Nguyễn Phụ Vụ cho rằng, điểm chuẩn của trường sẽ không cao bằng mức 20,5-23 điểm (ngành có điểm chuẩn cao nhất) của năm 2005.
Phòng Đào tạo ĐH Nông nghiệp 1 cũng dự tính điểm chuẩn năm nay của trường sẽ thấp hơn năm 2005, nguyên nhân là do kết quả thi thấp hơn và không còn chế độ cộng điểm thưởng.
Theo ông Dương Đức Hồng, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội, kết quả thi năm nay của trường thấp hơn năm 2005. Dự đoán điểm chuẩn của trường sẽ chỉ khoảng 21-22 điểm, thấp hơn mức 25,5 điểm của năm 2005.
ĐH Sư phạm Hà Nội đã chấm xong các khối A, B, C. Ông Nguyễn Văn Bính, Hiệu phó, cho biết, thống kê sơ bộ kết quả thi thấp hơn rõ rệt so với năm 2005: Số bài đạt điểm từ 7 trở lên, môn nhiều nhất chỉ khoảng 15%. So với năm 2005, điểm chuẩn của ĐH Sư phạm HN sẽ thấp hơn 0,5-2 điểm tuỳ theo từng ngành.
Tại trường thi khối A như ĐH Kinh tế TP HCM, điểm của hai môn toán và hoá tương đương niên khoá trước, nhưng vật lý điểm kém nhiều hơn. Ở ĐH Nông - Lâm, hai môn lý và toán có điểm thi tương đương năm trước, trong khi đó điểm hoá lại thấp hơn.
Cũng ở trường Nông - Lâm, khối D thì môn văn bị coi là "khủng khiếp" nhất vì theo lời thầy Nguyễn Thành Phong, một cán bộ chấm thi tại trường, thì môn văn mà lại có điểm 0. Thống kê ban đầu cho thấy, điểm trung bình của môn này tại trường Nông - Lâm chỉ ở mức 4-5 điểm. Có 2 bài điểm cao nhất chỉ đạt 7,5 điểm.
Những nhận định ban đầu của các trường này cũng tương ứng với thực tế của ĐHDL Thăng Long, trường ĐH đầu tiên ở các tỉnh phía Nam chính thức công bố điểm thi cho thí sinh vào hôm 25/7. Thống kê tại trường Thăng Long cho biết, điểm thi của các khối A, B, C vào trường đầu thấp hơn năm ngoái. Trong đó, thấp nhất là điểm khối A, tổng điểm cao nhất của khối A đạt 19,5. Khối B: 16,5. Khối C có cao hơn một chút: 21,5.
Trước thực tế này, đại diện của ĐH Nông Lâm cho rằng, chưa chắc chắn lắm, song với kết quả điểm thi đã hoàn tất thì điểm sàn của khối A của trường năm nay sẽ giảm 1-2 điểm so với niên khoá trước.
Tương tự, ở ĐH Kinh tế TP HCM thì dự kiến điểm chuẩn năm nay của trường sẽ thấp hơn mùa tuyển sinh 2005-2006 và nằm ở khoảng 17-18 điểm. Còn với ĐHDL Thăng Long, thầy Lâm Thành Hiến, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết, với thực tế chấm thi thì số thí sinh đạt điểm trên sàn không nhiều, nên chắc trường sẽ phải thực hiện xét tuyển các nguyện vọng khác mới lấy đủ chỉ tiêu đào tạo.
Phó giáo sư, Tiến sĩ, Ngô Đăng Tri, Phó Chủ nhiệm khoa Sử, ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia HN, cho biết, đến hết tuần mới chấm xong 9.000 bài sử của trường. Tuy nhiên thống kê sơ bộ cho thấy, điểm trung bình của thí sinh đạt xấp xỉ 3 điểm/ bài, cao hơn năm trước (chưa được 3 điểm/ bài).
Thầy Phan Huy Thiện, giảng viên khoa Vật lý, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia HN, sau nhiều năm tham gia chấm thi, lại rút ra kết luận: Xu hướng hiện nay của thí sinh là không thích những ngành nghề phải đào sâu, nghiên cứu mà chỉ thích "ăn ngay", chọn những trường, những ngành có khả năng dễ kiếm việc khi tốt nghiệp.
Những thí sinh rất giỏi, đạt điểm 10, thậm chí có thể thưởng thêm điểm thì lại thi vào những trường như ĐH Ngoại thương. Trong khi đó, ĐH Khoa học Tự nhiên, nơi đào tạo cơ bản, rất cần những thí sinh giỏi, thì lại chỉ nhận những thí sinh kém hơn.
(Theo Lao Động)