![]() |
Nguyễn Tiến Phúc tại cơ quan điều tra. |
Nguyễn Tiến Phúc, 33 tuổi, trú ở TP Việt Trì vừa bị công an tỉnh Phú Thọ bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số 11 nạn nhân của anh này, có bà Nguyễn Thị Phong, ở TP Việt Trì bị lừa lớn nhất với số tiền là 670 triệu đồng.
Bà Phong quen với Phúc trong lần anh ta đến gia đình mời mua bảo hiểm. Qua lại một số lần, Phúc đã chiếm được cảm tình với bà vì sự hiền lành. Coi như con cái trong gia đình nên khi nghe người đàn ông này bảo đang nhận một số dự án xây dựng ở Lào Cai và cần tiền, bà Phong đã tin tưởng. Phúc hỏi vay với lãi suất 2,5% một tháng và được bà đồng ý.
Để chắc ăn hơn, bà Phong yêu cầu Phúc mang giấy biên nhận vay tiền về cho bố và vợ ký vào. Điều đó khiến bà yên tâm về khoản cho vay của mình. Ngay sau đó, bà đã mang khoản tiền 670 triệu đồng của con cái ki cóp được trong thời gian làm ăn ở nước ngoài cho Phúc vay. Số tiền đó, bà đưa thành 4 lần cho Phúc, cao nhất là 300 triệu đồng, ít nhất 70 triệu đồng.
Ngoài bà Phong, cảnh sát còn xác định nhiều nạn nhân vì tin tưởng vào lời nói khéo léo của Phúc đã nhẹ dạ đưa cho anh ta giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mang tới ngân hàng để thế chấp vay tiền. Có người khi rơi vào "bẫy" của Phúc đã phải bán nhà để trả tiền cho ngân hàng. Đó là trường hợp của ông Phạm Văn Đông, ở TP Việt Trì. Ông Đông đã thế chấp 300 triệu đồng để cho Phúc vay rồi trắng tay và phải bán nhà trả tiền ngân hàng.
Theo cơ quan điều tra, trước khi bị bắt về hành vi lừa đảo, Phúc đang chờ thi hành án về hành vi lạm dụng tín nhiệm. Trong thời gian làm bảo hiểm, anh ta tiếp cận được khá nhiều người để lừa vay vốn xây dựng. Để tạo lòng tin, thời gian đầu, anh ta trả lãi sòng phẳng. Ngoài ra, Phúc còn qua mặt được một số ván bộ tín dụng trong việc thẩm định vốn để chiếm đoạt tiền của Nhà nước với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Anh ta mượn sổ đỏ của một nạn nhân rồi dùng để vay tiền. Khi cán bộ tín dụng tới thẩm định căn nhà ghi trong sổ đỏ, Phúc đưa đến nơi khác khang trang hơn để lừa vay được nhiều vốn.
Cảnh sát đã xác định, có 11 người là nạn nhân bị Phúc lừa đảo tiền. Ngoài ra, anh ta còn dùng sổ đỏ của người khác để vay tiền, chiếm đoạt các quỹ tín dụng, ngân hàng gần 3,7 tỷ đồng.
Việt Dũng