Thứ bảy, 24/12/2022, 12:00 (GMT+7)

Nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy

Thanh Thủy từng bị chê da ngăm, lưng gù nhưng nỗ lực thay đổi ngoại hình trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022.

Huỳnh Thị Thanh Thủy vượt 34 thí sinh, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 trong chung kết tối 23/12. Cô sinh năm 2002, quê Đà Nẵng, từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, á khôi 1 Học sinh - Sinh viên thanh lịch TP Đà Nẵng 2021. Hiện cô là sinh viên năm hai khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Cô cao 1,76 m, số đo 80-63-94 cm. Cô giữ dáng bằng việc tập gym, chạy bộ, chơi cầu lông, bơi lội kết hợp ăn uống khoa học.

Thanh Thủy cho biết cô từng bị chê bai vì cao, gầy, da ngăm, lưng gù. Ban đầu, cô tự ti nhưng khi ý thức được lợi thế của bản thân là chiều cao, những đường nét trên gương mặt, tân hoa hậu học cách trau chuốt bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cô vượt qua lời chê bai bằng suy nghĩ tích cực, luôn tin vào bản thân.

Thanh Thủy học tập, hoạt động ngoại khóa sôi nổi. Cô từng giành giải Nhì học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố năm 2016, huy chương Bạc thời trang trẻ hội hoa xuân thành phố 2019 và đạt học bổng đầu vào đại học, là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Ubon Ratchathani University, Thái Lan. Cô tự tin với kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp thành thạo tiếng Anh, cơ bản tiếng Hàn.

Trước khi đoạt vương miện, cô đặt mục tiêu trở thành người truyền cảm hứng với thông điệp: 'Khuyết điểm hay lợi thế từ vạch xuất phát chưa chắc đã là yếu tố quan trọng nhất, vì sự quyết tâm và kiên trì mới mang bạn đến thành công'.

Thanh Thủy có một số tài lẻ như hát, múa, gấp origami. Cô thần tượng Lisa - thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Black Pink - vì lòng kiên trì, khát khao vươn tới đỉnh cao. Cô nói mình cũng có hoài bão lớn. Cô tin sự kiên trì sẽ giúp bản thân thành công.

Thanh Thủy nói cô là người hướng ngoại. Với cô, việc nghiên cứu về ngôn ngữ là một lựa chọn tốt để phát triển sự nghiệp và cống hiến cho ngành du lịch ở Đà Nẵng. Ước mơ lớn nhất của Thanh Thủy là đạt được thành công từ chính đam mê, sở thích về nghệ thuật.

Bên cạnh việc học, cô gắn bó với công việc mẫu ảnh thời sinh viên để có thu nhập.

Thanh Thủy chuộng trang phục khoe eo thon ở đời thường. Cô thể hiện khả năng bắt kịp xu hướng khi chọn trang phục sành điệu, hợp thời.

Nét trong trẻo tuổi 20 của tân hoa hậu.

>>Xem thêm: Vì sao Thanh Thủy bị chê kém nổi bật vẫn đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022?

Vì sao Thanh Thủy bị chê kém nổi bật vẫn đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022?
 
 

Khoảnh khắc Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Video: Thiên Anh

Thiên Anh

Đánh giá phiên bản mới