Với cô dâu, chiếc nhẫn đính hôn là vật đáng mơ ước ngay từ khi chưa có kế hoạch về đám cưới. Hầu hết các cô gái đều mơ tới chiếc nhẫn lấp lánh, gắn đá lộng lẫy và kiêu hãnh đeo trên ngón tay áp út. Khi chọn nhẫn đính hôn, các chú rể tương lai thường "thăm dò" để biết trước sở thích của cô dâu. Với những cô dâu cổ điển, nhẫn gắn đá tròn là lựa chọn an toàn. Ngược lại, các cô gái cá tính, thích chiếc nhẫn đính hôn lạ và độc đáo sẽ chọn chiếc nhẫn đính hôn gắn đá vuông.
Ngoài ra, nhẫn cũng nên tương xứng với tay của người đeo. Nhẫn đá vuông sẽ hợp với những cô dâu có ngón tay tròn trịa. Đá gắn trên nhẫn có thể là kim cương hay các loại đá quý khác, tùy theo sở thích cô dâu tương lai hoặc tùy thuộc khả năng tài chính.

Nhẫn đính hôn gắn đá vuông tạo cá tính riêng, mạnh mẽ và độc đáo cho cô dâu.

Ở Việt Nam, nhiều nhà cung cấp trang sức cưới đang dần chú trọng tới nhẫn đính hôn và ra mắt nhiều kiểu dáng nhẫn khác nhau. Kiểu nhẫn gắn đá vuông cũng có nhiều cách trang trí, có thể gắn thêm đá xung quanh hoặc đặt đá trơn, nổi bật.

Giá thành mỗi chiếc nhẫn tùy thương hiệu và loại đá. Nếu chọn nhẫn kim cương và bạch kim, các chú rể tương lai có thể chi ít nhất từ 2.000 USD hoặc thậm chí 5.000 USD cho một chiếc nhẫn đính hôn.

Với các chất liệu ổ nhẫn khác như vàng trắng 14K, 10K kết hợp cùng đá quý thiên nhiên như ruby, sapphire... giá nhẫn đính hôn sẽ rẻ hơn nhiều.

Nhẫn mặt vuông hợp với cô dâu có bàn tay tròn trịa để chiếc nhẫn góc cạnh sẽ tạo cảm giác thanh thoát hơn cho ngón tay.

Chiếc nhẫn lấp lánh với hàng chục viên đá nhỏ bao quanh đá lớn.

Kiểu nhẫn đơn giản luôn thu hút và có vẻ đẹp cổ điển.

Bạn nên đặt nhẫn đính hôn trước vài tuần vì các nhà cung cấp sẽ phải làm riêng kích thước nhẫn sao cho phù hợp từng cô dâu.

Cô dâu có thể đeo nhẫn đính hôn và nhẫn cưới trên cùng ngón tay áp út để hai chiếc nhẫn tôn vẻ đẹp cho nhau.

Nhẫn gắn đá kim cương vuông vắn, nhỏ xinh cho cô dâu cá tính.
Linh Linh
Ảnh: Lover