Kinh doanh trì trệ
Tình hình dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam. Các ngành về du lịch, dịch vụ... chịu nhiều tổn thất. Riêng ngành kinh doanh may mặc thường có dấu hiệu chậm lại sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, theo nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, với tình hình dịch bệnh bùng phát ngay đúng thời điểm này càng làm công việc kinh doanh trì trệ hơn. Việc buôn bán chậm lại do nhu cầu của khách hàng giảm xuống và nhiều người hạn chế ra ngoài mua sắm. Lê Thanh Hòa thì e ngại, năm nay sẽ là một năm kinh tế buồn với hầu hết các doanh nghiệp trong và ngoài nước nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài.
Hai nhà thiết kế Vũ Ngọc & Son chia sẻ: "Tình hình dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh trong thời điểm hiện tại của chúng tôi. Cửa hàng chúng tôi nằm ngay vị trí đắc địa ở trung tâm quận 1 nên ngoài lượng khách hàng nội địa, hàng ngày chúng tôi tiếp đón lượng khách quốc tế, du lịch rất nhiều. Đó cũng là một phần quan trọng về doanh thu của chúng tôi. Tuy nhiên dịch bệnh đã phần nào hạn chế lượng khách này đến Việt Nam".
Hoãn tổ chức fashion show
Mọi năm, tháng 3 là thời điểm các nhà thiết kế Việt rục rịch chuẩn bị cho show thời trang cá nhân để giới thiệu các bộ sưu tập xuân hè. Tuy nhiên năm nay mọi kế hoạch gần như thay đổi hoàn toàn vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam. Các nhà thiết kế như Adrian Anh Tuấn, Lê Thanh Hòa, Đỗ Long... đều hoãn fashion show dự định tổ chức vào tháng 4. Nhiều nhà mốt dời lịch cho ra mắt bộ sưu tập để theo dõi tình hình khống chế bệnh dịch và đưa ra phương án phù hợp. Riêng nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn cho biết, kế hoạch sản xuất bộ sưu tập xuân hè không có gì thay đổi. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn nên nhà mốt và đội ngũ vẫn đang hoạt động hết công suất để chuẩn bị bộ sưu tập mới.
Chuyển hướng kinh doanh
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc giới thiệu các bộ sưu tập mới trong mùa dịch Covid-19, các nhà mốt Việt vẫn cho ra mắt các thiết kế mới và thay đổi hình thức kinh doanh. Thay vì hoàn thành bộ sưu tập xuân hè theo đúng lịch như Adrian Anh Tuấn và Vũ Ngọc & Son, Lê Thanh Hòa và Đỗ Long lại trùng quan điểm trong việc giới thiệu các mini collection. Khác với dòng thời trang bình dân, khách hàng yêu thích trang phục thiết kế thường có thói quen chọn lựa và mua sắm trực tiếp tại showroom. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, đẩy mạnh kinh doanh online lại được các nhà mốt Việt khai thác triệt để. Theo Đỗ Long, anh vẫn cho ra các bộ sưu tập nhỏ, dễ ứng dụng, chụp ảnh lookbook và bán online.
Adrian Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Đồng thời phải có dịch vụ chăm sóc khách hàng thật đặc biệt để phù hợp với cách phòng chống dịch bệnh theo thông báo của Bộ Y tế".
Lê Thanh Hòa có hướng giải quyết tạm thời bằng cách ra mắt các mini collection để giới thiệu các mẫu thiết kế xuân hè mới đến cho khách hàng. Anh cũng đẩy mạnh việc marketing và bán hàng online trong tình trạng mọi người đều ngại ra ngoài mua sắm, ngại đến những nơi tụ tập đông người.
Khi tình hình kinh doanh trì trệ, nhà mốt Vũ Ngọc và Son lại tập trung cho các kế hoạch dài hơi. Theo nhà thiết kế, mọi người tập trung nhiều vào công việc ở xưởng như lên mẫu thiết kế, xử lý chất liệu... Lượng công việc giảm bớt, đội ngũ nhân viên không còn phải tăng ca thường xuyên... nên đây là thời gian để thương hiệu tập trung nhiều hơn vào khối lượng công việc đặt ra cho cả năm 2020.