Thứ bảy, 6/8/2022, 00:02 (GMT+7)

Nhà mô phỏng thác đổ giữa phố

Việt NamMặt tiền nhà lấy cảm hứng từ thác Bongour, Đà Lạt và có cây xanh xen kẽ, nổi bật giữa phố.

Ngôi nhà có diện tích 350 m2 được hoàn thiện năm 2021. Nhóm kiến trúc sư (KTS) muốn tạo nên ngôi nhà đầy cảm xúc, có nhiều cây cối, đem con người gần gũi thiên nhiên như thời kỳ đầu trong lịch sử phát triển của loài người.

Ngôi nhà còn được lấy cảm hứng từ thác Bongour, Đà Lạt hùng vĩ. Mặt tiền với ý tưởng từ những vách đá của thác bị cắt xẻ bởi phong hóa (quá trình phá hủy đất, đá và khoáng vật dưới tác động thời tiết, không khí, nước) cùng cây cối cắm rễ sâu vào từng kẽ đá, tạo nên ngôi nhà như bước ra từ khung cảnh thiên nhiên.

Nhóm cho biết mặt tiền được tạo nên bởi CaCO3 từ đá, cát, sỏi, thành phần hóa học không khác nhiều so với thác Bongour. 'Chúng ta chỉ cần cách điệu hình khối để tạo ra một hang đá nghệ thuật từ bê tông', nhóm cho hay.

Khi bước vào nhà, mọi người được thở trong không gian thiên nhiên xanh mát.

Khoảng sân nhỏ được tận dụng làm nơi để xe.

Phòng khách ngôi nhà.

Bếp ăn và khu ăn uống với bàn dài, giúp cả nhà quây quần.

Khu vực phòng học của trẻ nhỏ với ban công cây xanh.

Phòng ngủ của gia đình cũng không thể thiếu cây xanh, giúp xua tan sự ngột ngạt của nhà phố.

Từng góc trong nhà đều đón nắng sớm, giúp nhà phố tránh ẩm mốc.

Sơ đồ 2D của ngôi nhà.

Hằng Trần (Theo Archdaily)

Đánh giá phiên bản mới