Thứ hai, 27/2/2017, 08:11 (GMT+7)

Nhà hàng ở Sài Gòn tán loạn khi bị dẹp vỉa hè

Quản lý, nhân viên khiêng bàn ghế bày trên vỉa hè chạy vào trong khi đoàn công tác 'đòi vỉa hè' cho người đi bộ của quận 1 xuất hiện.

Đoàn liên ngành gồm trật tự đô thị, CSGT... do Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu, xuống đường chấn chỉnh nạn lấn chiếm vỉa hè, tối 26/2. Đây là động thái của quận trung tâm Sài Gòn trong chiến dịch lập lại trật tự đô thị, biến nơi này thành "Singapore thu nhỏ" - được đánh giá cao trong thời gian qua.

Tại nhà hàng Biển Dương trên đường Nguyễn Thái Học, chủ quán bày gần chục bộ bàn ghế dưới vỉa hè cho thực khách ngồi ăn uống, bị đoàn công tác đến xử lý. Trật tự đô thị phát loa "mong khách thông cảm" rồi thu vật dụng lấn chiếm lối đi bộ.

Quản lý cùng nhân viên quán nháo nhào khiêng bàn chạy vào trong. Nhiều thực khách mới gọi món, đứng ngẩn ngơ...

Sau khi để nhà hàng lấy lại đồ ăn, khăn trải bàn, số bàn ghế bị đội trật tự lập biên bản thu giữ.

Các vật dụng nhân viên khiêng vào nhà hàng cũng bị lập biên bản xử lý. 

Chén dĩa, đồ ăn... vương vãi khắp nơi. Nhiều thực khách tuy mất bữa tiệc nhưng tỏ ra hài lòng vì hành động kiên quyết giành lại vỉa hè của UBND quận 1.
"Tôi được sắp xếp ngồi ngoài vỉa hè vì được bảo "không sao". Thấy chính quyền xử lý quyết liệt tôi rất mừng nhưng hy vọng khắp Sài Gòn phải làm như vậy, đừng đánh trống bỏ dùi", nam thực khách chia sẻ.

Khách nước ngoài tỏ ra thích thú, ghi lại hình ảnh "dẹp loạn" vỉa hè.

Căn nhà trưng 2 sư tử đá trên vỉa hè bị ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lập biên bản.

"Tôi giao trách nhiệm trực tiếp cho phường giám sát những hộ kinh doanh khu vực này, nếu còn để tái diễn các anh phải chịu trách nhiệm", ông Hải nói với trưởng phường Cầu Ông Lãnh bằng giọng kiên quyết.

Tiệm cà phê dựng hàng rào, biển hiệu lấn ra vỉa hè cũng bị lực lượng chức năng tháo dỡ mang đi.

Nhân viên nhà hàng Con Gà Trống trên đường Võ Văn Kiệt thấy đoàn công tác, vội vã khiêng chậu cây kiểng trên vỉa hè vào trong. Trật tự đô thị ghi hình lại, sau đó yêu cầu đem đi xử lý.

Gà trống khổng lồ của nhà hàng đặt trái phép trên vỉa hè cũng bị xe cẩu kéo đi. Hơn 22h, ông Đoàn Ngọc Hải mới dừng kiểm tra. Phó chủ tịch quận một lần nữa nhắc các lãnh đạo phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè.

Người dân bày tỏ sự đồng tình trước động thái quyết liệt của đoàn công tác. Họ vỗ tay, chụp hình kỷ niệm với lực lượng quận 1.

Trước đó, UBND quận 1 còn cho tháo dỡ nhiều công trình lấn chiếm vỉa hè như bồn hoa, trụ ATM của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận... Lập biên bản, cẩu hàng loạt ôtô biển xanh đậu trên vỉa hè. Những ôtô, xe máy leo lề, đậu trên vỉa hè, thang dẫn, hàng rong lấn chiếm vỉa hè đều bị xử lý.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao động thái của UBND quận 1. Ông yêu cầu 24 quận huyện phải triển khai thực hiện ngay để lấy lại mỹ quan đô thị.

Phó chủ tịch quận 1 từng tuyên bố "không ngại đụng chạm", "sẽ cởi áo về vườn", nếu không thể xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Video minh họa tối 26/2
 
 

Quận 1 "đòi lại vỉa hè" cho người đi bộ.

Duy Trần

Đánh giá phiên bản mới