Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư có vẻ thờ ơ đối với cổ phiếu blue-chip. |
Những cổ phiếu mới lên sàn lần đầu như TRC, GTA cũng đang trên đường trở thành hiện tượng. Cổ phiếu của công ty chế biến Gỗ Thuận An (GTA), chính thức niêm yết ngày 23/7, chỉ sau một ngày đã nhảy lên đứng đầu top 5 cổ phiếu được mua nhiều nhất với 486.400 đơn vị khớp lệnh. Còn cổ phiếu của công ty Cao su Tây Ninh (TRC) dù niêm yết ngày đầu nhưng vẫn có gần 120.000 cổ phiếu khớp lệnh với giá 145.000 đồng/cổ phiếu.
Việc các nhà đầu tư tập trung vào hai loại cổ phiếu mới này cho thấy hàng "lạ" đang thu hút nhà đầu tư. So với GTA thì TRC được các nhà đầu tư đánh giá cao hơn không chỉ vì giá cao mà còn do mức lợi nhuận 6 tháng đầu năm của TRC lên đến 52 tỷ đồng trong khi giá cao su thế giới đang tăng.
Nhưng với nhiều nhà đầu tư như ông Trần Vũ Chiến (sàn SBS TP HCM), "với mức giá 63.000 đồng, cổ phiếu của Gỗ Thuận An còn nhiều triển vọng vì đây là doanh nghiệp chuyên chế biến gỗ lớn thứ hai lên sàn sau Savimex và có mức tăng trưởng hàng năm lên đến 20%".
"Đường dài mới biết ngựa hay"
Nhiều nhà đầu tư kinh nghiệm đã đưa ra khuyến cáo vì trước đây có rất nhiều loại cổ phiếu mới lên sàn cũng được nhà đầu tư tranh mua và đẩy giá lên cao, nhưng thời gian ngắn sau đó lại chìm dần.
Đến ngày 24/7, cổ phiếu của Dầu Tường An (TAC) đã tăng 18 phiên liên tiếp, trong đó hầu hết là kịch trần. Mặc cho cảnh báo TAC đã tăng cao hơn giá trị thực, ngày 24/7, cổ phiếu này vẫn tăng kịch trần và đã đạt mức 136.000 đồng, ngang ngửa với nhiều blue-chip như REE, GMD, ITA.
Nhiều người lý giải TAC hút hàng không chỉ vì mức lợi nhuận gần 70 tỷ trong quý II mà còn vì dầu ăn đang lên giá và sắp vào mùa tiêu thụ mạnh mặt hàng này.
TAC đã giải trình lý do tăng giá nhưng thị trường có vẻ đang kỳ vọng quá nhiều vào TAC. Hai tuần qua, nhiều loại cổ phiếu vốn ít được "đoái hoài" lâu nay đột nhiên được mua vào với khối lượng không nhỏ. Những cái tên như LAF, HAP, BBT, BTC... nhiều phiên khối lượng giao dịch thành lên đến gần 100.000 cổ phiếu, điều mà ngay cả thời hoàng kim của các loại cổ phiếu này cũng không “mơ” đến.
BMP, loại cổ phiếu giá rẻ chưa bao giờ vượt quá 50.000 đồng/cổ phiếu nhưng trong thời điểm VN-Index đang nằm dưới 1.000 điểm đã có lúc gần đạt ngưỡng trên và nhiều ngày nay, khớp lệnh luôn đạt trên 20.000 đơn vị.
Trên thị trường OTC, nhiều cổ phiếu không nằm trong nhóm blue-chip lâu nay như các Ngân hàng Việt Á, Sài Gòn Hà Nội, Hàng Hải hay Điện Quang, Thuỷ sản Cửu Long An Giang, Gỗ Trường Thành... lại tăng nhẹ trong không khí ảm đạm chung.
Nhà phân tích chứng khoán Trần Ngọc Nam cho rằng: "Thật ra các cổ phiếu trên không lạ mà chỉ mới nổi lên mạnh gần đây, chúng được ưa chuộng một phần do nhà đầu tư kỳ vọng đây sẽ là những BMC mới, phần khác nhiều loại có triển vọng và giá cả đang ở mức vừa phải".
(Theo Tiền Phong)