Thứ ba, 29/3/2022, 11:09 (GMT+7)

Nhà chống nóng với mặt tiền tường gạch

Đà NẵngMặt tiền tường gạch dày và khoảng trống giữa nhà trồng nhiều cây xanh giúp công trình chống chọi khí hậu khắc nghiệt.

Tòa nhà ở Đà Nẵng có diện tích 500 m2, nằm trong khu đô thị được bao bọc bởi sông Cẩm Lệ và sông Đò Toa, trên đảo VIP Hòa Xuân. Công trình được thiết kế làm không gian sống của một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu, hai con ở tuổi vị thành niên và bà ngoại. Phía trước ngôi nhà là cửa hàng bán thiệp thủ công.

Mặt tiền tường gạch với bố cục bất đối xứng, tạo vẻ ngoài khác biệt cho công trình.

Ngôi nhà hướng Tây, vì vậy nhóm kiến trúc sư đã tạo ra nhiều khoảng trống để giảm thiểu tác động của ánh nắng mạnh.

Cây xanh giúp điều tiết môi trường nhà ống trong khí hậu khắc nghiệt của miền Trung, lọc bụi và không khí.

Các khoảng không gian đệm giúp nhà đón gió, không khí trong lành và ánh sáng.

Các không gian sinh hoạt chung của ngôi nhà. Tất cả các vật liệu như gạch nung, đá mài, đá... đều có nguồn gốc từ địa phương. Ngoài ra, chủ nhà cũng tái sử dụng nội thất của nhà cũ.

Phòng ngủ ưu tiên các nội thất tối giản.

Phòng tắm với tường ngăn bởi kính mờ dễ vệ sinh, lau dọn.

Hằng Trần (Theo Archdaily)

Đánh giá phiên bản mới