Thứ tư, 15/6/2022, 10:50 (GMT+7)

Nhà ba tầng thoáng gió sau cải tạo

TP HCMCác tầng nhà được bố trí lùi dần vào trong, có chỗ cho giếng trời và trồng thêm cây xanh.

Ngôi nhà ở TP HCM có diện tích 260 m2, được cải tạo vào năm 2021 bởi Semba Vietnam. Nhà dành cho gia đình bốn người gồm chủ nhà, một người mẹ, người dì và một bé trai. Người mẹ và dì của chủ nhà trên 80 tuổi. Vì vậy, chủ nhà muốn mẹ và dì được tận hưởng phần đời còn lại an nhiên trong ngôi nhà này.

Trước khi cải tạo, bên hông nhà chỉ có một khe hở nhỏ, khiến nhà tối, kém thoáng khí. Nhóm KTS tạo giải pháp giúp nhà được kết nối liên tục từ tầng một tới tầng ba, để các tầng nhà lùi dần vào trong. Điều này còn giúp chủ nhà cảm nhận được không khí gia đình và nhà cũng được đón nhận nắng và gió thông thoáng.

Căn bếp gia đình có đường nét tối giản với hệ tủ trữ đồ kịch trần. Hệ thống đèn được chú trọng giúp bếp sáng và để chủ nhà dễ thao tác khi nấu nướng.

Trên tầng hai là các không gian riêng tư. Hệ cửa sổ lớn giúp đối lưu không khí.

Khoảng giếng trời được bố trí liên tục để nhà thoát khỏi tình trạng ẩm mốc.

Khu vực phòng vệ sinh được chia tách với khu rửa tay phía bên ngoài.

Bên cạnh phòng ngủ là vườn cây xanh nhỏ, giúp chủ nhà hòa mình vào thiên nhiên.

Tầng trên cùng của ngôi nhà với bồn cây xanh và không gian thư giãn trong nhà.

Một phòng để giải trí bên trong nhà.

Tông màu chủ đạo của ngôi nhà là xám và nâu gỗ, mang phong cách tối giản, hiện đại.

Hằng Trần (Theo Archdaily)

Đánh giá phiên bản mới