
Nguyễn Thị Oanh trên bục nhận huy chương vàng chiều 9/5. Ảnh: Hiếu Lương
Nguyễn Thị Oanh là gương mặt nổi bật nhất trong ngày thi đấu 9/5 tại SEA Games 32. Chân chạy quê Bắc Giang tưởng chừng sẽ gặp khó khi ban tổ chức bất ngờ đổi lịch khiến cô phải thi đấu hai nội dung 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật cách nhau chỉ 20 phút. Dù vậy, Oanh bỏ xa các đối thủ để giành huy chương vàng ở cả hai nội dung này. Sau khi thi đấu xong, VĐV sinh năm 1995 nói cô rất mệt nhưng hạnh phúc vì đã hoàn thành mục tiêu.
"Tôi rất lo vì nội dung thứ hai phải vượt qua những chướng ngại vật. Tôi vừa ra đến nơi thì ban tổ chức đã gọi, dán số và vào chạy luôn. Thật sự, tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình vì rất hỗn độn. Tôi rất mệt nhưng hạnh phúc, cảm thấy biết ơn khi bản thân thi đấu hoàn thành nhiệm vụ", Nguyễn Thị Oanh nói.
Ở nội dung 1.500 m, Oanh dường như không bung hết sức nên chỉ đạt 4 phút 16 giây 85, kém kỷ lục cô đã xác lập ở cự ly này (4 phút 14 giây 49). Dù vậy, chân chạy 28 tuổi vẫn vượt trội 8 đối thủ còn lại, về sớm hơn gần 8 giây so với đồng đội về nhì Bùi Thị Ngân.
Không có thời gian nghỉ ngơi, Oanh ngay lập tức bước vào chuẩn bị cho phần thi 3.00 0m vượt chướng ngại vật diễn ra sau đó 20 phút. Cô tiếp tục cho thấy sự áp đảo, về nhất sau 10 phút 34 giây 37, nhanh hơn 6,5 giây so với Joida Gadot, VĐV Philippines về thứ hai.
"Khi biết không có cách nào thay đổi được lịch thi đấu của ban tổ chức, tôi chấp nhận và quyết tâm chinh phục, coi đây là thách thức mà bản thân cần phải vượt qua ở kỳ Đại hội lần này. Ban đầu, tôi và ban huấn luyện có đôi chút lo lắng nhưng sau đó tìm chiến thuật tốt nhất, theo hướng để tôi tiết kiệm thời gian sức lực nhất có thể cho cả hai phần thi", Oanh nói thêm.
Sau khi kết thúc phần thi 1.500 m, Oanh được ban tổ chức gọi đi kiểm tra doping. Tuy nhiên, VĐV Việt Nam xin hoãn làm thủ tục này bởi nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật chuẩn bị diễn ra. Thực tế, việc kiểm tra doping có thể kéo dài tới vài tiếng đồng hồ. Nếu Oanh được đưa đi lấy mẫu xét nghiệm, cô chắc chắn không thể thi đấu ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Ban tổ chức đã thông cảm với trường hợp của Oanh và ngay sau khi hoàn thành cự ly 3.000 m cô lập tức được dẫn đến phòng lấy mẫu xét nghiệm doping.
Sau hai ngày thi đấu xuất sắc, Nguyễn Thị Oanh hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công huy chương vàng ở ba nội dung 5.000 m, 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật. Đây là kỳ SEA Games thứ ba liên tiếp cô giành hattrick huy chương vàng. Tại đại hội lần này, Nguyễn Thị Oanh vẫn còn một nội dung nữa để thử thách bản thân là 10.000 m.