Sân khấu được thiết kế hoành tráng, xứng đáng với tính chất cuộc thi mang tầm quốc gia, tuy còn một số nhược điểm, nhưng đã thực sự khiến người xem hài lòng. Hàng chục nghìn khán giả ngồi kín sân khấu tạo nên không khí vô cùng sôi động, trang trọng khác hẳn với những cuộc thi sắc đẹp trước đó. 21 người đẹp trong trang phục áo dài, áo tắm và tự chọn đã bộc lộ những nét đẹp hình thể và khiếu thẩm mỹ nghệ thuật của mình.
![]() |
Nguyễn Thị Huyền đêm đăng quang. Ảnh: Anh Tuấn. |
Nếu xét một cách công bằng về mặt bằng sắc đẹp, các thí sinh tham gia cuộc tranh tài năm nay không có mấy gương mặt nổi trội.
Nguyễn Thị Huyền, 19 tuổi, sở hữu gương mặt trẻ thơ và sự nhanh nhẹn sẵn có của một tân sinh viên báo chí. Khuôn mặt đầy đặn, mộc mạc mang những đặc trưng của phụ nữ Á Đông, hình thể lợi thế (84-60-91) với chiều cao 1,72 m đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm và dự đoán của khán giả ngay từ những vòng đầu. Với phần trả lời ứng xử thông minh, Nguyễn Thị Huyền đã vượt qua hơn 3.000 thí sinh tham gia cuộc thi giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2004.
![]() |
Á hậu 1Trịnh Chân Trân (trái). Ảnh: Anh Tuấn. |
Với tấm bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cùng số đo lý tưởng của một người mẫu chuyên nghiệp (92-59-94), Chân Trân là niềm hy vọng, chờ đợi của rất nhiều khán giả theo dõi cuộc thi này. Cô có phong cách tự tin, duyên dáng, gương mặt mang nhiều nét góc cạnh châu Âu.
Những người theo dõi đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2004 khó thể quên câu trả lời hoàn hảo của Trịnh Chân Trân: "Bạn có nghĩ rằng, thế giới ngày nay đang có nhiều điều bất ổn?". "Thế giới của ngày hôm qua và cả thế giới ngày hôm nay đều có những điều bất ổn. Dù trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta cũng đang phải gánh chịu sự bất ổn đó. Thật khó khăn để có thể ngăn chặn mọi chuyện sẽ xảy đến trong tương lai, cũng như khắc phục những gì đã thuộc về quá khứ. Với những bất ổn đến do ngoại cảnh như bệnh tật, thiên tai, chúng ta cùng nhau tìm cách phòng ngừa và khắc phục. Nhưng sự bất ổn đến do con người như bạo lực, khủng bố, thì chỉ còn cách hãy sống với nhau có trách nhiệm hơn. Chỉ có như vậy, thế giới của ngày mai mới là thế giới hòa bình".
Câu trả lời súc tích, chứa đựng đầy đủ thông tin và bộc lộ sự hiểu biết, kiến thức của Chân Trân chứng minh những nét đẹp trong văn hóa của cô. Và dù vinh quang số 1 không thuộc về người đẹp này, nhưng ấn tượng về sự tự tin của Á hậu 1 Trịnh Chân Trân sẽ còn mãi.
Á hậu II - danh hiệu được trao cho Nguyễn Thị Ngọc Bích (SBD 15 - Bến Tre) là phần thưởng cho sự cố gắng không ngừng của Ngọc Bích. Tuy bị mất bình tĩnh tại phần thi ứng xử, nhưng Ngọc Bích đã giành được điểm cho mình bằng khuôn mặt sáng và hình thể tương đối chuẩn.
7 giải phụ được trao cho các người đẹp:
Giải Miss Thái Tuấn: Nguyễn Thị Ngọc Bích (SBD 15). Top 5 người đẹp nhất cuộc thi: Nguyễn Thị Ngọc Bích (SBD 15, Bến Tre). |
