Trước khi bị bắt tạm giam vào tháng 9/2006, Châu Tô Long còn là Hiệu trưởng Trường Trung học tư thục Kinh tế Kỹ thuật Nghiệp vụ Tây Sài Gòn (trụ sở tại huyện Củ Chi, TP HCM).
Theo kết luận điều tra vụ án, Châu Tô Long từ năm 2001 đến năm 2004 là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quế Đô sau này đổi tên là Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Vào năm 1998, Long đã lập ra công ty TNHH Hoàng Việt Phát có chức năng kinh doanh ngành dịch vụ viễn thông và giao cho em họ là Châu Thành Nhân làm giám đốc.
Mặc dù công ty Hoàng Việt Phát không giới thiệu các khách hàng đến gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhưng lợi dụng danh nghĩa Phó Tổng giám đốc ngân hàng, đồng thời là người điều hành công ty Hoàng Việt Phát, Châu Tô Long đã giao cho Châu Thành Nhân tạo dựng các chứng thư giới thiệu giả, ký hợp đồng khống, làm các thủ tục giả để nhận tiền môi giới hoa hồng giới thiệu khách hàng đến gửi tiền, để chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Sài Gòn hơn 3,16 tỷ đồng.
Cụ thể trong hai năm 2002 - 2003, Châu Tô Long đã đưa các thông tin cần thiết của 8 đơn vị trong ngành bưu chính viễn thông gửi tiền ngân hàng cho Châu Thành Nhân biết. Long chỉ đạo Nhân lập các thư giới thiệu khống, không có thật, giới thiệu 8 đơn vị này đến gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn, sau đó ký hợp đồng môi giới giấy đề nghị thanh toán tiền hoa hồng môi giới để chiếm đoạt tiền.
Qua xác minh, 8 đơn vị trên hoàn toàn tự đến mở tài khoản và gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn, không thông qua trung gian công ty Hoàng Việt Phát. Hành vi trên của Long và Nhân đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 139 Bộ Luật hình sự.
(Theo Tuổi Trẻ)