Chung quy là vì blog của anh luôn được cập nhật tin mới hàng ngày, từ chuyện âm nhạc, chuyện trên báo chí, cho đến cả chuyện thiên hạ tám ngoài đường…
Lúc đầu, vì sợ blog của mình không ai đọc, không ai biết, nên anh lấy những địa chỉ email của bạn bè, đồng nghiệp và cả cánh báo chí để gửi đường link.
![]() |
Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. |
Nguyễn Nhất Huy còn viết câu chào mời: “ Nếu không vào đọc trang blog này, coi như bạn đã thiếu nửa niềm vui trong cuộc sống”. Chẳng biểt có phải vì lời quảng cáo khá hấp dẫn, hay vì tò mò mà blog của anh ngày càng được nhiều người tìm đọc. Và cũng không biết có phải "sướng" vì có nhiều người ghé thăm, quá nhiều báo gọi điện muốn đăng bài hay không mà anh càng hăng say viết blog, hăng say đăng tải những bài viết trên báo chí. Không những thế, cũng nhờ trang blog này, Nguyễn Nhất Huy còn có cơ hội tự quảng cáo công việc và sự nghiệp âm nhạc của mình. Quan trọng là anh còn dùng nó để quảng cáo, PR luôn cả những hoạt động của “người ấy”, ca sĩ Lê Kiều Như. Trong nhật ký online của anh cũng không thiếu những bài viết khá lãng mạn, tình cảm dành cho người yêu cũng như những người thân của mình. Vì chiêu quảng cáo của Huy quá hay nên mới đây, có nhiều nghệ sĩ, dân làm nghệ thuật đã “bắt chước” cách làm của anh để tiếp thị blog riêng.
Hiện giờ, Nguyễn Nhất Huy rộng rãi dùng luôn những địa chỉ email của những người quen mà anh có để quảng cáo tiếp cho bạn bè. “Âm nhạc thì đâu phải lúc nào cũng viết được. Thế là viết blog. Viết blog cũng thú vị và có ích quá đi chứ”, chàng nhạc sĩ thích thú.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)