Trong khi nhiều công ty cổ phần tận dụng cơ hội này để phát hành cổ phiếu huy động vốn thì thị trường vẫn đỏ mắt tìm kiếm cổ phiếu của các tổng công ty nhà nước (TCTNN) được cổ phần hóa (CPH).
Nhà đầu tư trông vào Nhà nước vì nơi đây đang nắm giữ nguồn cung CK lớn cho thị trường. Thế nhưng, nhìn vào lịch CPH các doanh nghiệp nhà nước thì phải đến giữa hoặc cuối năm 2007, các nhà đầu tư mới có thể chạm được tay vào một số đơn vị mà đúng ra đã được CPH từ lâu như Vietcombank. Thị trường cũng đã nghe nhiều về quá trình CPH MobiFone, Vinaphone... nhưng đến nay các đơn vị này vẫn nằm trong tay Nhà nước.
Thị trường sẽ còn nóng khi lộ trình CPH các TCTNN nay mới vào giai đoạn nước rút. Công ty Thông tin viễn thông điện lực chỉ được CPH vào năm 2008. Tập đoàn Than và khoáng sản VN cho biết phải đến 2008-2010 mới CPH toàn bộ công ty trực thuộc. Theo lộ trình thì phải đến 2009-2010 mới có thêm 25 TCTNN được CPH. Các chuyên gia CK khẳng định giá CK sẽ bớt nóng khi có cổ phiếu của các “đại công ty” nhà nước được CPH.
Thế nhưng không ít người lo ngại quá trình CPH các TCTNN sẽ được thực hiện đúng tiến độ. Không ai có thể quên rằng Ngân hàng Nhà nước đã “bỏ quên” nhiệm vụ phải CPH Ngân hàng Ngoại thương VN và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long mà Chính phủ đã giao từ vài năm trước.
Mới đây nhất, việc CPH Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn cũng đã được cho lùi lại vào năm 2009 thay vì 2007. Cũng có một lý do được đưa ra để giải thích cho các quyết định này... Mỗi TCTNN, mỗi bộ, ngành đều có những lý do để biện minh cho việc chậm CPH của mình. Khi mà còn nhiều lý do được đưa ra thì nguồn cung CK vẫn eo hẹp, giá sẽ còn nóng.
Không có gì lạ khi mới đây trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước về thị trường CK, Qũy Tiền tệ quốc tế một lần nữa khuyến nghị đây là cơ hội để Chính phủ đẩy nhanh quá trình CPH các TCTNN và ngân hàng thương mại nhà nước đúng tiến độ.
(Theo Tuổi Trẻ)