Thứ ba, 12/12/2023, 11:04 (GMT+7)

Nguyên Khang cùng mẹ dự lễ hội đèn trời ở Chiang Mai

MC Nguyên Khang đưa mẹ đi nghỉ dưỡng Thái Lan, thăm các điểm du lịch nổi tiếng và dự lễ hội đèn trời được cho là lớn nhất Chiang Mai.

Nguyên Khang đi lễ hội đèn lồng ở Thái Lan
 
 

Lễ hội thả đèn trời Yi Peng bắt nguồn từ văn hóa Lanna ở miền bắc Thái Lan, được tổ chức vào tuần trăng tròn của tháng 12 với ý nghĩa cầu bình an và loại bỏ những điều không may mắn.

Dịp này, Nguyên Khang và mẹ đến Chiang Mai 5 ngày, kịp tham dự lễ hội diễn ra tại một điểm du lịch nổi tiếng. Anh phải đặt vé từ trước, có mặt rất sớm vì sự kiện thu hút khoảng 3.000 người trong vòng hai ngày.

Theo Nguyên Khang, mẹ anh định cư nước ngoài, mỗi năm dành khoảng 6 tháng về thăm con. Anh thường tranh thủ thời gian này đưa bà đi thăm thú khắp nơi, nhất là những vùng đất có bề dày văn hóa và thiên nhiên tươi đẹp.

Trong lúc thả đèn trời, Nguyên Khang bày tỏ muốn mẹ luôn khỏe mạnh, nhiều năng lượng để cùng con đi đó đây.

"Tôi mong cho mẹ sự bình an và hạnh phúc. Khi có thể làm bất cứ điều gì cho mẹ, tôi đều cố gắng", anh nói.

5 ngày ở Chiang Mai, Nguyên Khang đưa mẹ đi tham quan bằng xe máy. Anh muốn chọn phương tiện đơn giản, tiện lợi để vừa đi, vừa dừng dọc đường ngắm cảnh và chụp hình.

'Thời tiết Chiang Mai tầm này rất mát mẻ, có thể chạy xe nhiều giờ mà không mệt', MC nói.

Trong ảnh, Nguyên Khang và mẹ dừng chân tại khu phố cổ Chiang Mai là vết tích của thủ đô Vương quốc cổ Lanna.

Hai mẹ con vãn cảnh ngôi chùa nổi tiếng với phong cách kiến trúc đặc trưng của văn hóa Phật giáo Thái Lan.

Ngoài ra, host chương trình The Khang Show đưa mẹ đến những điểm check-in hút khách như quán cà phê Chom, nhà hàng Mì 3 Bath, khu mua sắm One Nimman, tiệm ăn sáng Black Gooseberry...

Hai mẹ con nam MC tận hưởng không khí mát mẻ, dễ chịu khi trải nghiệm quán cà phê bên thác nước.

Nguyên Khang khám phá căn nhà gỗ vintage nằm bên bờ hồ xanh biếc trong quán cà phê No.39.

Quán có một hồ nước nhân tạo màu xanh như ngọc, bao quanh là rặng cây cùng những căn nhà gỗ, khiến nam MC thích thú, nảy ra nhiều ý tượng chụp ảnh.

Hành trình của Nguyên Khang và mẹ còn ghé qua Mae Kampong - ngôi làng có tuổi đời lâu nhất tại tỉnh Chiang Mai.

Nơi đây có những ngôi nhà cổ với kiến trúc độc đáo, gắn liền văn hóa đời sống người dân bản địa.

Một điểm đến thu hút sự chú ý của Nguyên Khang.

Nam MC thử món ăn tại một nhà hàng địa phương.

Nguyên Khang cho biết với lịch trình 5 ngày 4 đêm ở Chiang Mai, anh gần như khám phá được hết các địa điểm thú vị.

Nhờ đặt khách sạn tại khu Nimman, anh dễ dàng di chuyển đến các điểm du lịch và tiện lợi ăn uống, mua sắm vì nơi đây nhiều nhà hàng, đông đúc khi về đêm.

Lam Trà
Ảnh: Nhân Võ

Đánh giá phiên bản mới