- Quyết định giữ bí mật đến phút cuối cùng những ca khúc trong album vol.5 "Sóng ngầm". Anh đang có chiêu gì vậy?
- Quang Huy: Nói là chiêu thì nghe có vẻ to tát quá! Tuy nhiên sau sự cố Thế đó em bị tung lên mạng thì chúng tôi rút được rất nhiều kinh nghiệm. Nhiều người ác ý cho rằng chúng tôi tạo scandal để xây dựng thương hiệu cho Ưng Hoàng Phúc nhưng đối với chúng tôi, ý tưởng không bao giờ cạn kiệt để dùng đến hạ sách đó. Vì vậy để tránh hiểu lầm, chúng tôi quyết định giữ bí mật đến phút cuối cùng.
![]() |
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. |
- Anh quyết tâm bí mật tất cả rất dễ làm khán giả nản lòng vì phải chờ đợi. Anh nghĩ sao?
- Quang Huy: Chúng tôi luôn có những cách thể hiện rất riêng trong các show diễn của mình. Hiện tại chúng tôi vẫn đi diễn với những ca khúc rất cũ như Thà rằng như thế, Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều, Người thứ ba... và vẫn duy trì được sức hút của mình. Bên cạnh đó có những ca khúc chỉ để phục vụ truyền hình như Mưa thủy tinh, Cơ hội và lý trí cũng vẫn được khán giả chờ đón rất nồng nhiệt. Thế nên chúng tôi không sợ khán giả sẽ nản như bạn nói. Có chăng là sự chờ đợi đó sẽ khiến họ càng náo nức nôn nao và tạo hiệu ứng tốt cho album khi được phát hành.
- Trên website của Thế giới Giải trí có phần giới thiệu về album "Sóng ngầm" khá sốc. Anh toan tính gì đây?
- Quang Huy: Tôi thấy nó hợp lý và rất chính xác. Ngay từ đầu khi bắt tay vào thực hiện album này, chúng tôi đã xác định rất tốt nhu cầu thị hiếu khán giả và những gì họ cần để đưa ra một sản phẩm hoàn chỉnh nhất. Do đó sẽ không lạ khi chúng tôi biết rằng Sóng ngầm sẽ "oanh tạc" bằng rất nhiều ca khúc hay. Bên cạnh đó, đây cũng là album nằm trong kế hoạch lớn của Thế giới Giải trí trong năm 2007 nên mức độ đầu tư cũng rất cao. Chắc chắn sẽ là một Ưng Hoàng Phúc hoàn toàn mới, trưởng thành và hấp dẫn hơn so với các album trước.
Hầu hết nhưng ca khúc trong album mới lần này sẽ là những câu chuyện riêng tư của chính Ưng Hoàng Phúc được tái hiện bằng âm nhạc. Cũng có một số ca khúc như Oanh là một cái nhìn khách quan về một câu chuyện tình của một người khác. Nói chung chúng tôi hoàn toàn tự tin trước những lời giới thiệu mà bạn cho là sốc kia.
- Cái tên "Sóng ngầm" có ý nghĩa như thế nào?
- Ưng Hoàng Phúc: Tính tôi lạ lắm. Thấy người ta chạy dữ quá tự nhiên tôi muốn... ngừng lại. Dĩ nhiên cái ngừng ở đây không phải là đứng im, là ù lì hay thiếu vận động. Sự ngừng lại của tôi nằm ở tư tưởng. Tôi muốn quan sát, muốn thay đổi chính mình nên phải lắng nghe phải tiêu thụ những cái mới.
Thật ra bản thân tôi và công ty Thế giới Giải trí vẫn có những chiến lược mới rất hoàng tráng và quy mô nhưng chúng tôi chỉ đợi đến khi công việc tiến triển đến 80% mới bắt đầu công khai báo chí. Còn truyền hình, Thế giới Giải trí đã có chương trình riêng, chúng tôi phải chăm chút và xây dựng thương hiệu cho nó. Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi cần sự độc quyền ở một khía cạnh nào đó để tạo sự hấp dẫn. Chuyện này không lạ, nhất là ở Hong Kong. Riêng cái tên Sóng ngầm thể hiện rõ sự thay đổi của tôi, sự trưởng thành của một người đàn ông.
- Ca sĩ thị trường mà im ắng quá người ta dễ bảo hết thời, anh nói sao?
- Ưng Hoàng Phúc: Lam Trường đi hát hơn 10 năm có mai một danh tiếng chút nào đâu. Thậm chí bây giờ anh ấy còn có nhiều hợp đồng quảng cáo hơn lúc trước đó thôi. Điều đó càng thể hiện rõ sức hút của anh ấy.
Tôi thấy mỗi người có một đối tượng khán giả riêng. Đối tượng khán giả của tôi thế nào, tôi lại là người biết rõ nhất. Do vậy, vấn đề tôi quan tâm vẫn là mình phải đẹp trai hơn, hát hay hơn ngày hôm qua. Ngay từ lúc đầu tôi mới xuất hiện đã ồn ào với rất nhiều chuyện thị phi, có những chuyện mình không muốn cũng đến. Bây giờ ít scandal cũng bị hỏi thăm. Kể cũng lạ!
- Album của anh là album thứ hai nằm trong dự án 2 tỷ, lại là một trong những mũi nhọn doanh thu của công ty Thế giới Giải trí khi cả công ty đang quyết tâm nâng con số phát hành lên đến 100.000 bản. Áp lực đối với anh thế nào?
- Ưng Hoàng Phúc: (Cười) Tôi lại cảm thấy hoàn toàn tự tin về con số đó. Cách đây 2 năm, album của tôi đã tiêu thụ được hơn 60.000 bản. Lượng fan của tôi bây giờ tăng đến vài trăm nghìn người. Chỉ tính riêng số lượng đó tôi cũng đã tự tin rất nhiều! Dự án lần này rất quy mô và là một sự đầu tư nghiêm túc của công ty Thế giới Giải trí nhằm tạo thói quen mua CD gốc. Đó cũng là quyền lợi cho ca sĩ và nhà đầu tư.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)