Trụ sở tòa án Singapore. Ảnh: CNA
Ngày 19/12, tòa án Singapore tuyên án Nguyen Thi Phuong Thuy 12 tuần tù giam sau khi cô thừa nhận hành vi kết hôn hai lần dù chưa chấm dứt hôn nhân hợp pháp trước đó. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyen Thi Phuong Thuy, 36 tuổi, đã kết hôn với một công dân Singapore hơn cô 35 tuổi vào năm 2008, khi mới 19 tuổi. Cuộc hôn nhân này được đăng ký hợp pháp tại Singapore.
Khoảng năm 2012, Phuong Thuy trở về Việt Nam để điều trị y tế. Trong thời gian này, cô quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với một người đàn ông Việt Nam lớn hơn mình ba tuổi. Hai người sau đó quyết định tiến tới hôn nhân.
Dù vẫn đang là vợ hợp pháp của người chồng Singapore, Phuong Thuy vẫn đăng ký kết hôn với người đàn ông Việt Nam tại quê nhà vào tháng 7/2015, thời điểm cô đang mang thai. Sau đó, cô sinh sống chủ yếu tại Việt Nam và chỉ quay lại Singapore định kỳ để gia hạn giấy phép lưu trú dài hạn.
Năm 2016, bị cáo quay lại Singapore để làm thủ tục ly hôn với người chồng đầu tiên. Cuộc hôn nhân này chính thức chấm dứt vào tháng 11/2017. Hôn nhân thứ hai tại Việt Nam cũng được giải quyết ly hôn vào tháng 3/2018.
Ngoài hành vi đa phu, tòa án còn xem xét tình tiết Phuong Thuy cung cấp thông tin sai lệch cho Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Singapore khi khai báo không có con, dù trên thực tế cô đã sinh con từ cuộc hôn nhân thứ hai.
Tại phiên tòa, bị cáo bật khóc và xin được giảm nhẹ hình phạt, cho biết hiện là mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai 10 tuổi, đồng thời phải chăm sóc cha bị liệt một phần và mẹ già tại Việt Nam. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng hành vi vi phạm pháp luật diễn ra trong thời gian dài và có tính chất nghiêm trọng, do đó vẫn cần áp dụng hình phạt tù giam, dù mức án được giảm nhẹ so với đề nghị của bên công tố.
Theo luật Singapore, hành vi lấy nhiều vợ/chồng có thể bị phạt tối đa 7 năm tù giam và tiền phạt.
Tùng Anh (Theo Mothership, CNA)