Năm 2014, Elisabeth Anderson-Sierra, 35 tuổi, hiện sản xuất khoảng 6 lít sữa mẹ một ngày, trong khi cậu con trai 7 tháng tuổi Benjamin chỉ cần khoảng 1,7 lít sữa để phát triển. Theo Mail, mỗi ngày Elisabeth phải dành tới 5 tiếng để hút sữa. Chiếc tủ đông trong căn bếp của gia đình cô cùng hai chiếc tủ khác trong gara thường xuyên được lấp đầy bởi những túi sữa. Ngoài nuôi con, Elisabeth quyên tặng phần sữa trữ đông này cho những bà mẹ không đủ sữa để nuôi con. Tổng cộng, cô đã tặng khoảng 1.600 lít sữa cho các gia đình thiếu sữa mẹ, giúp cô được công nhận Kỷ lục Guinness Thế giới trong năm nay.
Tuy nhiên, Elisabeth hiện cân nhắc phẫu thuật cắt bỏ cả hai bầu vú, một thủ thuật trong đó bác sĩ sẽ loại bỏ tất cả mô vú để ngăn chặn tình trạng tăng tiết sữa quá mức. "Nhưng tôi sẽ không làm điều này cho tới khi cậu con trai út Benjamin cai sữa", Elisabeth nói.

Elisabeth Anderson-Sierra với những túi sữa đông cô quyên tặng. Ảnh: BabyBuddha
Elisabeth được chẩn đoán tăng tiết sữa chỉ vài tháng sau khi sinh con gái đầu lòng Isabella vào năm 2014. Trước đó, cô đã bắt đầu tiết sữa khi mới mang thai 14 tuần trong khi những bà mẹ khác là từ 16 đến 22 tuần.
Các bác sĩ đã thực hiện một loạt các xét nghiệm bao gồm siêu âm tuyến yên của cô, một tuyến nhỏ bằng hạt đậu sản xuất và giải phóng các hormone kiểm soát hoạt động của hệ thống nội tiết và phát hiện sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai của Elisabeth đã khiến tuyến này to ra để sản xuất quá nhiều prolactin, một loại hormone chịu trách nhiệm kích thích sản xuất sữa ở các tuyến vú.
"'Bác sĩ nội tiết nói rằng tôi có thể dùng thuốc bromocriptine để giảm lượng prolactin. Nhưng nếu làm vậy, tôi có khả năng bị mất hết sữa và không có đủ sữa để nuôi Isabella. Lựa chọn khác là theo dõi chặt chẽ, chăm sóc y tế và xét nghiệm để đảm bảo rằng tôi vẫn khỏe mạnh. Tôi chọn phương án thứ hai vì tôi không nghĩ đến việc không thể cho con bú", bà mẹ ba con nói.
Khi mang thai Isabella được 20 tuần, Elisabeth đã tiết khoảng 900 ml sữa mỗi ngày và luôn phải lót khăn ở ngực để tránh rỉ sữa. Chính từ thời điểm đó, cô bắt đầu quyên tặng sữa cho một phòng khám của các nữ hộ sinh địa phương, sau đó cho một ngân hàng sữa lớn có trụ sở tại California và trực tiếp cho các bà mẹ đã liên hệ trên Facebook.
Trong khi tuyến yên của các bà mẹ mới sinh sẽ to hơn sau khi sinh và dần sẽ trở lại kích thước bình thường, trường hợp của Elisabeth thì không.
Hiện rất khó để xác định chính xác số lượng phụ nữ phải đối mặt với hội chứng tăng tiết sữa, do dữ liệu về mức độ phổ biến của nó là vô cùng hạn chế. Ngoài ra, mức độ phổ biến của nó có thể khác nhau các nhóm dân số tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như chuẩn mực văn hóa quanh việc cho con bú và nhận thức về tình trạng của các chuyên gia y tế.

Tủ đông đầy những túi sữa của Elisabeth trước khi được cô gửi đi quyên tặng. Ảnh: Instagram Elisabeth Anderson-Sierra
Trong và sau khi mang thai, khoang đông tủ lạnh nhà Elisabeth chật cứng đến nỗi chồng cô phải tháo cả khay làm đá để có chỗ trống. Cuối cùng, Elisabeth phải mua những chiếc tủ đông cỡ công nghiệp, đặt trong nhà để xe, nơi cô gửi những túi sữa đi quyên góp.
"Tiết sữa thực sự còn khó chịu hơn cả mang thai. Tôi tiếp tục sản xuất ra nhiều sữa hơn sau khi con gái Isabella chào đời. Tôi phải vắt sữa trước khi cho con bú. Nếu cố cho con bé bú khi căng sữa, về cơ bản con sẽ bị sặc. Tôi cần hút sữa thường xuyên đến nỗi gần như chỉ ở trong nhà", Elisabeth kể.
Tình trạng tăng tiết sữa có thể khiến trẻ sơ sinh đang bú bị sặc. Nó cũng có thể dẫn đến việc trẻ tăng cân quá mức. Theo Elisabeth, ba đứa con của cô sinh ra khá bé nhỏ nhưng trở nên cực kỳ mũm mĩm vì chúng được bú quá nhiều khi được bốn tháng tuổi.
Elisabeth là một trong số hàng triệu bà mẹ tin tưởng vào lợi ích dinh dưỡng vượt trội của sữa mẹ, đặc biệt là giúp củng cố hệ thống miễn dịch non nớt của trẻ.
"Hai đứa lớn vẫn thích uống sữa của tôi pha cùng bột yến mạch của chúng. Ngày bé, chúng không bị ốm đau, cảm lạnh hay nhiễm virus từ trường học. Tôi tin rằng rằng sữa của mình đã giúp ích cho hệ thống miễn dịch của chúng", cô nói.
Nhiều bà mẹ trên thế giới cũng tiếp tục cho con bú sữa mẹ cho đến khi con chập chững biết đi vì những lợi ích dinh dưỡng và miễn dịch này.
Hướng Dương (Theo Mail)