Năm 2022, Julie Grabham, sống ở Lampeter, xứ Wales, có mặt ở buổi tầm soát ung thư vú định kỳ và không nghĩ gì đến việc sắp phải nhận một tin sốc. Trong lúc ngồi ở phòng chờ kết quả, Julie thậm chí còn đăng lên trang cá nhân, khuyên những người khác cũng nên đi khám sức khỏe giống mình.
"Lúc đó tôi đã đăng một dòng trạng thái, khuyến khích những phụ nữ khác cũng nên đi kiểm tra. Tôi còn nói tuy có chút bất tiện nhưng hành động đó có thể cứu mạng bạn. Tôi đã không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Rồi khi nhận tin, tôi đã bị sốc", Julie, hiện 54 tuổi, kể lại.
Người phụ nữ Anh chưa bao giờ phải đối mặt với nỗi sợ hãi về bệnh ung thư. Bà duy trì lối sống lành mạnh, không có một dấu hiệu khó chịu hay đau đớn gì cảnh báo đang có khối u ác tính trong cơ thể.
Tuy cố giữ thái độ tích cực, việc biết tin mình đang mắc ung thư vú cũng như quá trình điều trị vẫn khiến Julie bị sốc.
"Tôi luôn nói rằng tất nhiên bạn nên lo lắng về bệnh ung thư bởi bạn sẽ cần cảnh giác về nó. Tôi vẫn tiếp tục làm việc vì điều đó khiến tôi bận rộn. Tôi không muốn chìm đắm hoặc suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Gia đình nói tôi cần sống chậm lại một chút, nhưng với tôi, đó không phải là lựa chọn phù hợp, và giờ họ đã quen với chuyện ấy", Julie nói.
Julie đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u và trải qua xạ trị. Bà cũng đã được tuyên bố không còn tế bào ung thư trong cơ thể. Julie sẽ tiếp tục điều trị bằng hormone trong 10 năm để làm chậm hoặc ngăn chặn sự phát triển của các khối u nhạy cảm với hormone.
Julie hy vọng sẽ sớm được truyền thuốc Zometa để làm giảm nguy cơ ung thư phát triển trong xương. Đây là loại ung thư thứ phát phổ biến có thể xảy ra sau ung thư vú.
"Tôi cảm thấy sức khỏe tốt, rất có động lực vì đây là tháng nhận thức về bệnh ung thư vú. Ngoài ra, nhóm ung thư mà tôi vẫn gặp gỡ hàng tháng tại The Angel Inn, gần Porthcawl, đã hỗ trợ tôi rất nhiều", Julie nói.
Julie được lên kế hoạch chụp quang tuyến vú hàng năm trong vòng 5 năm để chắc chắn căn bệnh ung thư không quay trở lại. Hiện bà kêu gọi chính phủ Anh ban hành luật cho nhân viên được nghỉ phép có lương để khám sàng lọc ung thư.
Julie cho hay bà chỉ có thể tham gia buổi tầm soát ung thư quan trọng trên do bà đang điều hành công việc kinh doanh riêng và có thể nghỉ nếu có việc cá nhân.
Sau khi nói chuyện với những khách hàng làm việc trong các doanh nghiệp khác nhau, Julie nhận ra không phải ai cũng có thể dễ dàng sắp xếp thời gian để đi tầm soát. Đây là lý do khiến bà nảy ra ý tưởng kiến nghị thay đổi luật. Hiện tại ở Anh, không có luật nào về quyền được nghỉ phép để tham dự các cuộc tầm soát ung thư định kỳ.
Với nỗ lực của mình, Julie đã được trao giải thưởng Đổi mới và Trao quyền tại Giải thưởng Ung thư vú Butterfly ở hạt Chester.
"Điều thực sự quan trọng là phụ nữ cần tham gia những buổi tầm soát này, và có chính sách của các doanh nghiệp để cho phép họ làm điều đó. Nếu tôi không dễ dàng tham gia buổi tầm soát đó vì tôi điều hành công việc kinh doanh của riêng mình, có lẽ tôi đã không đi vì vẫn thấy rất khỏe. Nếu bạn tìm thấy một khối u hoặc có các biểu hiện, bạn sẽ đến gặp bác sĩ đa khoa. Nhưng mục đích chung của việc sàng lọc là để tìm ra những gì bạn không thể tự mình nhận thấy", Julie nói.
Theo Express, các triệu chứng phổ biến của ung thư vú bao gồm:
- Có khối u mới hoặc vùng mô dày lên ở một trong hai vú mà trước đây chưa từng có
- Thay đổi về kích thước hoặc hình dạng của một hoặc cả hai vú
- Chảy dịch từ một trong hai núm vú
- Có khối u hoặc sưng tấy ở một trong hai nách
- Sự thay đổi về hình thức hoặc cảm giác trên làn da, chẳng hạn như nhăn nheo hoặc lõm, phát ban hoặc mẩn đỏ
- Phát ban (như bệnh chàm), da đóng vảy, ngứa hoặc đỏ trên hoặc xung quanh núm vú
- Núm vú có sự thay đổi về hình dáng, chẳng hạn như bị lõm vào trong
Hướng Dương (Theo Express)