Trước lo ngại về đợt áp thuế mới với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á từ Tổng thống Donald Trump, người tiêu dùng Mỹ mới đây bắt đầu tích trữ một số sản phẩm nhập khẩu, trong số đó có kem chống nắng Hàn Quốc.

Theo khảo sát của Washington Post, kem chống nắng của Hàn Quốc là một trong 8 mặt hàng 'gây ngạc nhiên' được người dân Mỹ tích trữ trong thời gian gần đây khi nước này đang có sự thay đổi về chính sách thuế quan.
Washington Post gần đây công bố danh sách 8 sản phẩm có nhu cầu tăng cao dựa trên xu hướng từ mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến. Cùng với kem chống nắng, 7 mặt hàng khác nằm trong danh sách dự trữ "gây ngạc nhiên" này bao gồm: rong biển khô, tóc giả, thức ăn cho mèo, cà phê hòa tan, trò chơi board game, nước hoa và váy cưới.
Một người dùng Reddit cho biết đã mua đủ số lượng kem chống nắng Hàn Quốc mà cô yêu thích cho một năm và chia sẻ rằng: "Tôi thực sự không thể quay lại với kem chống nắng của Mỹ nữa".
Theo Korea Times, kem chống nắng Hàn Quốc lọt vào danh sách này nhờ khả năng vượt trội hơn so với sản phẩm do Mỹ sản xuất trong việc ngăn chặn tia UV, kết cấu dễ chịu, dễ kết hợp chung với lớp trang điểm và các loại mỹ phẩm khác.
Không giống như Châu Âu và Châu Á - nơi kem chống nắng được quy định là mỹ phẩm, tại Mỹ, loại sản phẩm này được phân loại là thuốc (drug). Điều này hạn chế việc đưa vào các thành phần làm tăng tông màu da và hạn chế số lượng màng lọc tia UV. Do đó, kem chống nắng Hàn Quốc cung cấp nhiều lợi ích về mặt mỹ phẩm hơn, khiến chúng trở thành một lựa chọn thay thế phổ biến.

Kem chống nắng do các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc sản xuất thường có kèm hiệu ứng nâng tone, che phủ phần nào khuyết điểm da.
Theo Klog, ở Mỹ, các thành phần như homosalate và avobenzone phổ biến trong kem chống nắng, trong khi ở Hàn Quốc, các chất lọc như tinosorb và mexoryl lại được sử dụng nhiều hơn.
Duk Sun