Dù không giành huy chương, Sinead Diver vẫn khiến nhiều đồng nghiệp phải nể phục khi về đích ở vị trí thứ 10 nội dung marathon của nữ Olympic Tokyo 2020 với thành tích 2 giờ 31 phút 14 giây. Cho tới nay, cô mới là VĐV thứ hai của Australia lọt top 10 ở cự ly này trong lịch sử các kỳ Olympic.
Thành tích của Sinead càng đáng nể hơn khi biết rằng cô mới theo đuổi bộ môn này được 11 năm. Cô bắt đầu tập chạy năm 33 tuổi nhằm lấy lại vóc dáng sau khi sinh con đầu lòng. Sinead Diver, hiện là bà mẹ hai con, chỉ về đích sau nhà vô địch Peres Jepchirchir (Ethiopian) khoảng 4 phút (thành tích của Peres Jepchirchir là 2 giờ 27 phút 20 giây).
Các VĐV phải trải qua 42 km chạy dưới trời nắng nóng độ 30 độ, độ ẩm 69%. Có tới 15 trong tổng số 88 VĐV tham dự nội dung này phải bỏ cuộc giữa chừng nhưng Sinead cho thấy ý chí quyết tâm rất cao khi bứt tốc vượt qua Jelalia Johannes (Namibia) ở đoạn cuối để cán đích trong top 10.
"Tôi rất vui, không thể nói thành lời. Tôi không nghĩ mình thể góp mặt trong top 10 mặc dù đây là điều tôi thực sự mong muốn trước khi cuộc đua diễn ra. Tôi chỉ cố gắng hết sức để về đích càng sớm càng tốt. Ở đoạn nước rút, tôi cố gắng vượt qua VĐV phía trước mình và tôi rất hạnh phúc vì đã làm điều đó", Sinead Diver chia sẻ.
Sinead Diver sinh năm 1977 tại County Mayo, một thị trấn nhỏ ở phía Tây Ireland với dân số chỉ hơn 1000 người. Trong thời gian học trung học, cô không có cơ hội được theo đuổi thể thao bởi hoạt động thể chất bị hạn chế ở trường, nơi được điều hành bởi các nữ tu.
Năm 2002, Sinead chuyển tới Australia sinh sống và làm việc trong lĩnh vực máy tính. Năm 2014, cô từng đạt thành tích 2 giờ 34 phút 15 giây ở nội dung marathon và được cử đại diện cho Ireland tham dự giải vô địch thế giới ở Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2015. Tuy nhiên, Ireland bất ngờ thay đổi tiêu chuẩn thành 2 giờ 33 phút 30 giây khiến cô thất vọng và quyết định đầu quân cho Australia một năm sau đó. Cách đây 5 năm, Sinead Diver bỏ lỡ Olympic Rio vì chấn thương.