![]() |
Người mẫu, diễn viên, 'cầu thủ' Hải Anh. |
Đam mê thể thao từ nhỏ, Hải Anh chơi được rất nhiều môn, nhưng bóng đá là môn chàng trai này thích thú nhất. Ngoài niềm đam mê ấy, có những lý do buộc người mẫu như Hải Anh phải luyện tập thường xuyên để giữ được phom người.
Hải Anh tâm sự với Thể Thao Ngày Nay: "Thân hình tôi hơi béo, mà trình diễn thời trang như thế không được tiện và đẹp cho lắm. Vì thế, tôi quyết định luyện tập thể thao. Bóng đá là ưu tiên số 1, làm cho tôi giảm được khá nhiều cân thừa".
Trước kia, anh từng là thành viên đội bóng Người mẫu của Hà Nội và đá ở tất cả các vị trí. Từ khi gia nhập CLB bóng đá Bia Đỏ, thành lập cách đây hơn 1 năm, anh được xếp vị trí tiền đạo dự bị cho cựu cầu thủ CAHN Tuấn Thành. Công việc trình diễn thời trang, đi học, đóng phim chiếm hầu hết thời gian của Hải Anh. Bận rộn là thế, nhưng chàng người mẫu này vẫn dành 4-5 buổi tập cùng các đồng đội Bia Đỏ trên sân Bắc Thăng Long và sân Hà Đông.
Kể về chuyện đá bóng Hải Anh cho biết anh từng chơi ở tất cả các vị trí trên sân bóng đá kiểu mini (7 người). Thế nhưng từ khi gia nhập CLB Bia Đỏ, Hải Anh được chơi bóng, được tiếp xúc và đã học tập rất nhiều kinh nghiệm từ các đàn anh lão làng trong làng bóng đá Việt Nam như Tuấn Thành, Trung Phong, Hồng Sơn...
"Lâu không được diễn thời trang vì không có show hay mải đóng phim, tôi rất nhớ. Nhưng lâu không được chơi thể thao cũng cảm thấy ngứa ngáy chân tay vô cùng", Hải Anh cho biết. Siêu mẫu này cũng tiết lộ anh sợ nhất là bị chấn thương vì sẽ ảnh hưởng đến nghiệp trình diễn thời trang: "Tôi sợ nhất vấp ngã trong khi tập luyện và trình diễn, nếu chẳng may chân đau, coi như nghỉ chơi. Bóng đá lại hay gây chấn thương chân, nên tôi luôn phải tránh những pha vào bóng ác ý của đối phương. Nghĩ lại nhiều lúc cũng thấy ngại, chẳng may gãy chân thì...".
Thật ra Hải Anh tập võ từ khi còn nhỏ, nên phản xạ rất tốt. Anh cũng có nhiều năm kinh nghiệm trên sân cỏ, do đó cũng có đôi chút "tiểu xảo" trong nghề. Đội bóng Bia Đỏ lên chơi ở hạng Nhì, phải thi đấu nhiều trận hơn trong mùa giải. Hải Anh sẽ sắp xếp thời gian để vừa có thể theo đuổi nghiệp, vừa được chơi bóng cho thoả mãn niềm đam mê.