Thứ hai, 10/10/2022, 13:46 (GMT+7)

Người Hà Nội trùm kín tránh gió lạnh đầu mùa

Không khí lạnh ảnh hưởng khiến nền nhiệt Hà Nội giảm mạnh, người dân co ro dù đã trùm kín khi ra đường.

Sau khi không khí lạnh tràn về từ chiều 9/10, đến sáng 10/10, Hà Nội chuyển lạnh. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 19 độ C, khá lạnh khi đi ngoài đường.

Từ sáng sớm, người dân khi ra ngoài đường có thể cảm nhận rõ cái lạnh đầu mùa. Người phụ nữ quàng thêm chiếc khăn che cổ để tránh gió lạnh.

Nhiều người không chuẩn bị áo ấm khi ra đường, phải dùng áo mưa để chống lạnh.

Trong lúc dừng đèn đò, người đàn ông mặc thêm áo chống rét trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm).

Tài xế xe ba gác dùng mền vây xung quanh chỗ ngồi để che bớt gió trong lúc đợi khách.

Tại hồ Hoàn Kiếm, gió thổi mạnh khiến người đàn ông ngồi co ro.

Người phụ nữ dùng tay giữ chặt cổ áo để tránh bị gió thổi.

Một bà cụ khoác lên mình chiếc áo phao và quàng khăn giữ ấm cơ thể.

Lê Bảo Nam và Nguyễn Minh Hiếu cùng ở Nam Từ Liêm, tranh thủ dạo chơi quanh Hồ Gươm, tận hưởng cái lạnh đầu mùa.

Anh Nguyễn Văn Tùng (tài xế công nghệ) trùm mũ kín mít chỉ để hở mắt, đang giao hàng cho khách ở phố Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm).

Nữ du khách đi dạo dùng chiếc áo khoác phía trước che chắn gió.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, từ 10/10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16-18 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 18-21 độ.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới